Kinhtedothi - Cầu Mọ, tuyến giao thông huyết mạch nối hai bờ sông Cầu Chày (xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa) bị sập sau bão số 10, khiến hàng trăm hộ dân và học sinh đi lại khó khăn. Chính quyền đã đề xuất xây cầu mới trị giá 70 tỷ đồng, dự kiến thực hiện giai đoạn 2025-2026.
Theo ghi nhận, cầu Mọ có chiều dài khoảng 100m, rộng gần 4m, được xây dựng vào năm 2017, là tuyến giao thông huyết mạch nối liền hai thôn của xã Xuân Tín. Sau bão số 10, nước lũ dâng cao đã cuốn trôi toàn bộ kết cấu cây cầu, khiến hơn 400 hộ dân hai bên bờ gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất.
Cầu Mọ sập sau bão số 10.
Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân, sự cố cầu sập còn khiến gần 300 học sinh phải đi đường vòng hơn 7-8km để đến trường.
Đại diện UBND xã Xuân Tín cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, yêu cầu địa phương khẩn trương xây dựng phương án khắc phục.
Sau cơn lũ, đây là những gì còn sót lại của cây cầu Mọ
Người dân mong sớm có cây cầu mới để ổn định cuộc sống và đi lại an toàn.
Hiện, UBND xã Xuân Tín đã đề xuất phương án xây dựng cầu Mọ mới với chiều dài dự kiến 150m, rộng 8,5m, tổng mức đầu tư khoảng 70 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Dự kiến công trình sẽ được triển khai trong giai đoạn 2025-2026.
Kinhtedothi - Xe tải chở phân lưu thông qua cầu sắt dân sinh nối khu Vườn hộ (thôn 4) với thôn Đạ Hàng Lang (xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm) khiến cây cầu này bị sập, xe tải bị lật nghiêng xuống suối. Cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm, xã Lộc Phú và Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc
Kinhtedothi - Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ đề nghị kết thúc tìm kiếm 4 nạn nhân còn mất tích sau vụ sập cầu Phong Châu do nước sông chảy xiết, lượng bùn cát lớn khiến việc tìm kiếm không hiệu quả.
Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 24/02/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra thực địa và họp về tình hình thực hiện hai dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh.
Kinhtedothi - Chiều 23/2, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra tiến độ dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam, nhân ngày làm việc đầu năm Bính Ngọ 2026.
Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.