Cầu thủ sinh năm 2002 của tuyển Bồ Đào Nha bật khóc nức nở rời sân

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtrdothi - Hậu vệ sinh năm 2002 của tuyển Bồ Đào Nha là Nuno Mendes bật khóc rời sân vì chấn thương khi lần đấu đá World Cup 2022.

Hậu vệ Nuno Mendes là cầu thủ không lạ ở tuyển Bồ Đào Nha, Nuno Mendes thi đấu ở vị trí hậu vệ trái và được kỳ vọng tạo nên luồng gió mới cho hành lang trái của nhà ĐKVĐ châu Âu tại EURO 2020. Là cầu thủ trẻ tài năng, Nuno Mendes được HLV Fernando Santo tiếp tục điền tên vào danh sách đến Qatar tại World Cup 2022.

Nuno Mendes chấn thương khi hiệp một trận đấu giữa tuyển Bồ Đào Nha và tuyển Uruguay chưa kết thúc.
Nuno Mendes chấn thương khi hiệp một trận đấu giữa tuyển Bồ Đào Nha và tuyển Uruguay chưa kết thúc.

Ở lượt trận đầu tiên, Nuno Mendes phải ngồi trên băng ghế dự bị và đáng tiếc tài năng trẻ của tuyển Bồ Đào Nha không được vào sân. Tuy nhiên, cầu thủ tròn 20 tuổi đã có màn ra mắt World Cup 2022 ở lượt trận thứ 2 trước đối thủ tuyển Uruguay nhưng đây là nỗi buồn với cầu thủ đang thuộc biên chế của Paris Saint-Germain.

Khi trận đấu bước vào những phút cuối cùng của hiệp một, Nuno Mendes đã gặp một chấn thương và được chẩn đoán ở vùng gân kheo. Chấn thương này khiến Nuno Mendes không thể thi đấu buộc HLV Fernando Santo phải rút cầu thủ trẻ rời sân, người vào thay vị trí của Nuno Mendes là Raphael Guerreiro. Ngay sau khi gặp phải chấn thương, những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của Nuno Mendes trong ngày đầu ra mắt với World Cup 2022. 

Cầu thủ trẻ của tuyển Bồ Đào Nhà bật khóc rời sân vì chấn thương.
Cầu thủ trẻ của tuyển Bồ Đào Nhà bật khóc rời sân vì chấn thương.

Trước đó, Nuno Mendes đã gặp phải chấn thương trước thềm World Cup 2022. Cầu thủ của Bồ Đào Nha đã vắng 5 trận liên tiếp của Paris Saint-Germain tại Ligue 1 trước khi trở về hội quân cùng tuyển Việt Nam.

Ở trận đấu này, đội tuyển Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng trước tuyển Uruguay để giành vé vào vòng 1/8 trước 1 vòng đấu nhưng việc mất đi cầu thủ trẻ  Nuno Mendes là điều đáng tiếc với HLV Fernando Santo, đặc biệt là đối với Nuno Mendes khi có lần đầu tiên tham dự một kỳ World Cup.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần