Câu trộm hơn 100 con chó, 4 đối tượng bị khởi tố

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 28/10//2011, thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An), cho biết: Liên quan đến vụ việc Công an huyện này triệt xóa ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ chó xảy ra trên địa bàn huyện ngày 19/10 vừa qua, cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố, bắt giam 4 đối tượng.

Những đối tượng bị khởi tố bao gồm Hoàng Khắc Vỹ (SN 19930, Nguyễn Thành Vinh (SN 1991), trú tại xóm 2 xã Nghi Xá; Võ Văn Tiên (SN 1991), trú tại xóm 15 và Lương Đình Trình (SN 1991), trú tại xóm 6, Nghi Xá- Nghi Lộc về tội trộm cắp tài sản, theo Điều 138- BLHS.

Như  đã đưa tin, vào lúc 8h ngày 19/10, trong lúc tuần tra vũ trang trên địa bàn xã Nghi Trung, tổ tuần tra vũ trang Công an huyện  Nghi Lộc (Nghệ An) đã phát hiện 4 đối tượng gồm: Hoàng Khắc Vỹ, Nguyễn Thành Vinh, Võ Văn Tiên, Lương Đình Tình đang đi trên 2 xe máy, cùng "chiến lợi phẩm" đem bán cho một chủ quán ở xã Nghi Trung. Nhận định đây có thể là vụ câu trộm chó, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính theo quy định. Qua kiểm tra, tổ công tác xác định có 4 con chó đã bị đánh chết dưới hình thức dùng bả chó. Sau khi tiến hành truy xét, Công an Nghi Lộc đã xác định thủ phạm là những đối tượng trên.

Qua đấu tranh, xác minh lời khai của các đối tượng, Công an Nghi Lộc đã bắt tiếp 10 đối tượng khác phục vụ cho việc điều tra. Các đối tượng gồm: Võ Văn Hoàng (SN 1988), Nguyễn Thanh Lam (SN 1991), Võ Tiến Tông (SN 1991) ở xã Nghi Xá; Phan Thế Hùng (SN 1993), Nguyễn Quốc Khánh (SN 1992), Phạm Huy Thắng (SN 1992), Nguyễn Văn Cường (SN 1993), Nguyễn Đình Đức (SN 1992),, ở xã Nghi Hợp và 3 đối tượng ở xã Nghi Thịnh gồm: Trần Bá Vinh (SN 1991), Lê Thanh Tùng (SN 1992) và Lê Đức Thọ (SN 1992). Đồng thời cơ quan CSĐT ra lệnh bắt khẩn cấp, thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm: 12 xe mô tô là phương tiện mà bọn chúng gây án cùng các loại nỏ, kiếm, cầu câu chó, và một số biển kiểm soát xe mô tô giả.

Liên quan đến vụ việc này, Công an huyện Nghi Lộc đã phối hợp với chính quyền, công an các xã Nghi Thịnh, Nghi Hợp, Nghi Xá tổ chức đưa các đối tượng ra kiểm điểm trước dân để kịp thời giáo dục, răn đe không để tái phạm.