"Cầu vồng trong tuyết" của Quang Hải là 1 trong những biểu tượng của VCK U23 châu Á

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - AFC nhận định khoảnh khắc tạo nên "Cầu vồng trong tuyết" xứng đáng là pha bóng biểu tượng của lịch sử giải đấu U23 châu Á tính đến thời điểm này.

Tại thời điểm giải U23 châu Á 2020 chỉ còn hơn 3 tuần nữa khởi tranh, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã đăng tải trên trang web chính thức loạt bài nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu từ năm 2014 đến nay.
Ngày 14/12, siêu phẩm của Quang Hải trong trận chung kết U23 châu Á 2018 đã lọp vào top 8 bàn thắng biểu tượng của giải đấu này.
Pha lập công của Quang Hải được AFC miêu tả là "Rainbow in the Snow - Cầu vồng trong tuyết". Đây là 1 trong 5 bàn thắng của Quang Hải trong giải đấu.
AFC nhận định khoảnh khắc tạo nên "Cầu vồng trong tuyết" xứng đáng là pha bóng biểu tượng của lịch sử giải đấu U23 châu Á tính đến thời điểm này.
Đáng chú ý, trước đó bàn thắng này cũng được tôn vinh bàn thắng đẹp nhất giải năm 2018.
Hiện tại, Quang Hải đang cùng các đồng đội tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho giải năm 2020.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần