Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

CDC Mỹ đánh giá cao khả năng ứng phó dịch bệnh tiềm tàng của Việt Nam

Kinhtedothi - "Y tế luôn là một lĩnh vực ưu tiên trong hợp tác song phương giữa Việt Nam và Mỹ ngay từ thời điểm ban đầu."

Đó là khẳng định của Giám đốc quốc gia Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Mỹ (CDC) tại Việt Nam, bác sĩ Eric Dziuban trong buổi gặp gỡ báo chí vừa qua. 

Giám đốc quốc gia Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Mỹ (CDC) tại Việt Nam, bác sĩ Eric Dziuban trong buổi bàn tròn báo chí ngày 30/10. Ảnh: Liên Hà

“Bệnh dịch không có biên giới, hoàn toàn có thể lây lan từ quốc gia này sang quốc gia khác. Giúp Việt Nam an toàn hơn thì về phía Mỹ cũng như phần còn lại của thế giới cũng an toàn và khỏe mạnh hơn. Đó cũng là nhận thức từ lãnh đạo hai bên và do đó y tế vẫn luôn là trụ cột quan trọng,” ông Eric nhận định. 

Trong bối cảnh quan hệ song phương Việt-Mỹ tiến gần tới dấu mốc 30 năm, Giám đốc quốc gia CDC Mỹ tại Việt Nam đã điểm lại những dấu mốc nổi bật trong hợp tác y tế song phương. 

 

Trong bản Tuyên bố chung nhân chuyến thămViệt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden tháng 9/2023, Việt Nam và Mỹ nhấn mạnh tăng cường hợp tác về đảm bảo an ninh y tế, phát hiện và ứng phó đại dịch Covid-19 và các nguy cơ dịch bệnh toàn cầu, kiểm soát hoàn toàn, chắc chắn dịch bệnh HIV/AIDS, xóa bỏ bệnh lao phổi vào năm 2030...

“Khi chưa có các phương pháp điều trị HIV hiệu quả, Việt Nam và Mỹ đã tích cực hợp tác để hỗ trợ những người gặp vấn đề về tình trạng sức khỏe. Tiếp sau đó, khi thời điểm bùng nổ hàng loạt ca mắc H5N1 năm 2005 hay gần đây là thời kỳ đại dịch Covid-19, Việt Nam và Mỹ đều nhanh chóng phối hợp cùng đề ra các phương án ứng phó kịp thời, hiệu quả,” ông Eric Dziuban chia sẻ.

Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2023 cũng góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa hai nước. Theo ông Eric, đây là dấu mốc quan trọng, khiến hai bên nâng cao hơn nữa ý thức hợp tác, góp phần mở ra những cơ hội hợp tác tiềm năng mới.

Hiện CDC Mỹ tại Việt Nam vẫn đang hợp tác chặt chẽ với Bộ Y tế, Bộ NN&PTNN, các cơ sở y tế, cơ quan thuộc Bộ cũng như các trường đại học, viện y tế công cộng khu vực để triển khai hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này. 

Tới nhận nhiệm kỳ tại Việt Nam vào năm 2021, thời điểm đại dịch Covid-19 đang hoành hành mạnh mẽ, ông Eric nhận định, Việt Nam có hệ thống y tế công cộng rất mạnh, phản ứng nhanh trong trường hợp khẩn cấp. Những yếu tố này giúp Việt Nam nhanh chóng kiểm soát được đại dịch thông qua quá trình truy vết, cách ly, triển khai vaccine khẩn trương. Tinh thần và nỗ lực tham gia kiểm soát dịch của các cán bộ y tế Việt Nam cũng khiến Giám đốc CDC Mỹ tại Việt Nam “khâm phục”.

Theo Giám đốc quốc gia CDC Mỹ, đại dịch Covid-19 đã góp phần làm hệ thống y tế toàn cầu ý thức hơn về việc cần thích ứng những thay đổi nhanh chóng và rủi ro tiềm tàng.

Việc Việt Nam đang phát triển trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh quốc gia Việt Nam - (CDC) Trung Ương, theo ông, là một trong những nỗ lực to lớn nhằm ứng phó với những mối nguy bệnh dịch tiềm tàng. Về phía CDC Mỹ sẵn sàng đồng hành hỗ trợ các chương trình xét nghiệm, trung tâm đáp ứng khẩn cấp, phát triển nguồn nhân lực...

 

 

 

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ: Đại hội XIV sẽ tạo nên 3 'bứt phá lớn'

Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ: Đại hội XIV sẽ tạo nên 3 'bứt phá lớn'

22 Jan, 11:45 AM

Kinhtedothi - Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ đánh giá, 5 năm tới sẽ là giai đoạn Việt Nam đạt được bước phát triển toàn diện và bứt phá mạnh mẽ trên ba phương diện: về năng lực quản trị quốc gia, tiềm lực tổng hợp của đất nước và về tầm ảnh hưởng, vị thế quốc tế.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp đoàn phóng viên nước ngoài đưa tin Đại hội Đảng lần thứ XIV

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp đoàn phóng viên nước ngoài đưa tin Đại hội Đảng lần thứ XIV

19 Jan, 02:08 PM

Kinhtedothi - Thứ trưởng mong muốn đoàn phóng viên sẽ có một chuyến công tác thành công tốt đẹp tại Việt Nam, tận mắt chứng kiến những thành tựu kinh tế - xã hội, trải nghiệm những nét đẹp văn hóa, lịch sử của Việt Nam, góp phần quảng bá hơn nữa hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế, giúp thế giới hiểu rõ hơn về con đường phát triển của Việt Nam.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ