CĐV nhí nuốt lưỡi được cảnh sát cơ động cứu sống kịp thời

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - CĐV nhí được cảnh sát cơ động cứu sống khi bị co giật và có hiện tượng nuốt lưỡi trong trận đấu giữa Nam Định và HAGL đang diễn ra tại sân Thiên Trường.

Tại vòng 19 V-League 2019, trận cầu tâm điểm trên sân Thiên Trường giữa Nam Định và HAGL diễn ra trong kịch bản khó có thể diễn tả, khi người hâm mộ luôn được trải qua các cung bậc cảm xúc.
Sau 90 phút thi đấu, 4 bàn thắng được ghi và chia đều cho cả 2 đội, đáng chú ý trận đấu được định đoạt ở những giây cuối cùng khi cầu thủ Hạ Long ghi bàn ở phút bù giờ để giữ lại 1 điểm ngay trên sân nhà, bàn còn lại của Nam Định được ghi do công của Anh Quang ngay phút thứ 4 của trận đấu. Trong khi đó, người lập công cho đội bóng phố Núi là Minh Vương và Felipe Martins.
 CĐV nhí được đưa từ khán đài xuống sân để kịp thời cấp cứu.
Với 1 điểm có được, Nam Định tạm thời đứng ở vị trí thứ 5 với 26 điểm, trong khi đó HAGL đã tạm thoát khỏi nhóm có nguy cơ xuống hạng khi đứng ở vị trí thứ 10 với 23 điểm.
Tuy nhiên, nếu như sau 90 phút hàng nghìn người hâm mộ Nam Định đã "phủ vàng" Thiên Trường hoàn toàn mãn nhãn với màn cống hiến của 2 đội thì một khoảnh khắc ngoài sân cỏ đã khiến người hâm mộ chết lặng.
 Cảnh sát cơ động dùng tay ngăn CĐV nhí nuốt lưỡi.
Cụ thể, vào phút thứ 75 của trận đấu, trên khán đài một CĐV nhí đã ngất xỉu và bị co giật cùng với đó là có tình trạng nuốt lưỡi nguy hiểm do khán đài đông kín người, người lớn phải đưa cậu bé xuống sân.
Ngay lập tức, CĐV nhí đã được 2 cảnh sát cơ động chạy tới đỡ đưa ra xe cấp cứu. Trên đường đưa bé ra xe cấp cứu, một anh cảnh sát cơ động sợ bé cắn lưỡi đã phải dùng ngón tay đưa vào miệng, chấp nhận chịu đau cho bé cắn ngón tay.
 Rất may là CĐV nhí được cấp cứu kịp thời không xảy ra sự cố đáng tiếc.
Với hành động nhanh chóng và dũng cảm của cảnh sát cơ động, CĐV nhí đã được đưa ra xe và cấp cứu kịp thời. Theo ghi nhận của phóng viên, ngay sau khi được sơ cứu tại, chỗ tính mạng của CĐV nhí đã an toàn. Dù vậy, bố mẹ cùng bác sĩ vẫn đưa bé vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe kỹ hơn. Qua tìm hiểu thì chiến sĩ cảnh sát cơ động có tên là Trần Đức Cảnh thuộc Công an TP Nam Định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần