CEO Facebook cam kết cung cấp internet cho các trại tị nạn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg đã công bố kế hoạch mang internet đến các trại tị nạn của Liên Hợp quốc (LHQ).

CEO Mark Zuckerberg phát biểu tại diễn đàn LHQ.
CEO Mark Zuckerberg phát biểu tại diễn đàn LHQ.
Phát biểu tại một diễn đàn của LHQ ở New York, người sáng lập Facebook cho biết, sẽ khởi động một chiến dịch mới nhằm giúp người tị nạn tiếp cận các nguồn viện trợ và duy trì liên lạc với gia đình. 
Nhờ kết nối internet, hành trình tới châu Âu của người tị nạn bớt nguy hiểm hơn.
Nhờ kết nối internet, hành trình tới châu Âu của người tị nạn bớt nguy hiểm hơn.
Khả năng kết nối internet sẽ giúp người tị nạn tiếp cận dễ dàng hơn với các nguồn viện trợ và duy trì liên kết với gia đình. Và Facebook đóng vai trò đặc biệt giúp duy trì các kết nối này, ông chủ tập đoàn Facebook cho hay.

Hiện Facebook đã đạt  mốc 1 tỷ người sử dụng/ngày lần đầu tiên vào tháng trước. Cũng theo vị CEO này, internet có thể giúp LHQ đáp ứng mục tiêu phát triển và giúp người dân thoát khỏi đói nghèo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần