Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chậm cứng hoá kênh tiêu thoát nước khu đô thị mới Phú Lương: Người dân sẽ tiếp tục gánh hậu quả

Kinhtedothi - Nhiều năm qua, cứ mỗi khi có mưa là hàng loạt khu dân cư từ tổ dân phố 1 đến tổ 10 (làng Văn Phú và Văn La cũ) cùng các tổ dân phố ven và trong Đô thị Văn Phú, phường Phú La (quận Hà Đông cũ) lại ngập úng kéo dài nhiều ngày. Nguyên nhân là do địa phương này chỉ có một kênh tiêu thoát nước nằm giữa khu đô thị Văn Phú và đô thị Phú Lương chưa được nạo vét, cải tạo…

Mỗi khi có mưa làm ngập  úng cục bộ cho nhiều khu dân cư phường Phú La cũ gây thiệt hại cho các hộ gia đình 

Ngập úng do sự tắc trách của doanh nghiệp

Qua tìm hiểu được biết, phường Phú La thuộc quận Hà Đông (cũ) rộng 1,77km2 bao gồm làng Văn Phú và Văn La cùng khu đô thị Văn Phú rộng hơn 100ha với hàng loạt chung cư cao tầng và các khu tập thể nằm trên địa bàn của 14 tổ dân phố. Hiện nay, toàn bộ khu dân cư của địa phương này thuộc về phường Kiến Hưng mới. Trong những năm qua, toàn bộ lưu lượng nước mưa và nước thải sinh hoạt của khu dân cư 14 tổ dân phố hiện trạng xung quanh ở nơi đây được dồn ra thoát chung theo một tuyến kênh tiêu thoát nước chảy qua địa bàn khu đô thị Phú Lương liền kề với đô thị Văn Phú (kênh thị xã Hà Đông) nằm toàn bộ trên địa bàn phường Kiến Hưng hiện nay.

Một phần của tuyến kênh này dài 1.170m chảy qua địa bàn khu đô thị Văn Phú và đô thị Phú Lương mới được Sở Xây dựng bàn giao cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Việt (chủ đầu tư khu đô thị Phú Lương) quản lý thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới Phú Lương. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại đoạn tuyến kênh này vẫn chưa được đầu tư xây dựng, cải tạo.

Những tấm gỗ ván ép rộng vài mét vuông được công nhân lao động thi công các công trình ven kênh thị xã Hà Đông tống xuống gây bịt miệng cống, nên mỗi khi có mưa là ngập úng cục bộ toàn phường Phú La cũ

Hàng năm, UBND phường Kiến Hưng (phường Phú La cũ) thường xuyên phối hợp với Xí nghiệp thoát nước số 8 kiểm tra hiện trạng trước mùa mưa lũ và nhận thấy tuyến mương này luôn trong tình trạng không đảm bảo việc tiêu thoát nước trên địa bàn. Đặc biệt, mỗi khi có mưa bão là gây ra tình trạng ngập úng, mất an toàn, mất vệ sinh môi trường tại khu vực.

Liên tiếp các trận mưa lớn diễn ra từ năm 2018 đến nay, đặc biệt năm 2025, với các trận mưa lớn vào ngày 25 - 26/8; 29 - 30/9; 6 - 7/10/2025 đã gây ngập úng khu vực hàng loạt khu dân cư từ tổ dân phố 1 đến tổ 10 (khu đô thị Văn Phú, làng Văn Phú và Văn La) do việc tiêu thoát nước chậm đã gây thiệt hại lớn về tài sản và sức khỏe cho người dân.

Về thực tế thời gian vừa qua cũng như tại thời điểm hiện nay, toàn bộ tuyến kênh này do không được Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Việt và Xí nghiệp thoát nước số 8 cải tạo, nạo vét, phát quang cỏ dại, khơi thông thường xuyên khiến lòng kênh ngày càng bị bồi lắng bùn đất, rác thải do người dân vứt bừa bãi gây cản trở dòng chảy toàn tuyến kênh.

Hiện trạng kênh thị xã Hà Đông đi qua đô thị Phú Lương là hướng tuyến tiêu thoát nước mưa và nước thải cho cả phường Phú La (cũ) hôm nay đang trong tình trạng ngập phế thải

Cùng với đó, những năm gần đây, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Việt đã đặt cống tròn đường kính 1,5m dưới lòng kênh rồi làm đường giao thông kết nối từ đô thị Văn Phú sang đô thị Phú Lương. Do thi công không bảo đảm, thiếu trách nhiệm giám sát của cơ quan quản lý cũng là yếu tố gây cản trở dòng chảy mỗi khi có mưa khiến ngập úng cục bộ cho các khu dân cư.

Mặt khác, do từ năm 2023 đến nay, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Việt bắt đầu tiến hành thi công hàng loạt công trình nhà ở liền kề dọc tuyến kênh tiêu thoát nước nhưng thiếu trách nhiệm giám sát nên công nhân lao động đã thường xuyên xả phế thải xây dựng, rác thải, thậm chí là tống cả những tấm ván, cốp pha xuống lòng kênh gây tắc cống tiêu thoát nước.

Mặc dù chính quyền địa phương cũng như Xí nghiệp thoát nước số 8 đã nhiều lần làm việc yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Việt có trách nhiệm nạo vét, khơi thông tuyến kênh chảy qua đô thị Phú Lương để bảo đảm cho việc tiêu thoát nước kịp thời, tuy nhiên, doanh nghiệp đã không phối hợp thực hiện, khiến người dân và cán bộ bức xúc.

Kênh thị xã Hà Đông nằm trong khu đô thị Phú Lương do luôn trong tình trạng rác thải bủa vây ven dọc tuyến kênh do không được thu dọn, khơi thông dòng chảy

Sở Xây dựng chậm vào cuộc

Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Phan Cao Đăng cho biết, để bảo đảm việc thoát nước cho khu vực nơi đây, ngày 12/11/2025, UBND phường đã ban hành văn bản 1059/UBND-KTHT&ĐT gửi Sở Xây dựng đề nghị đẩy nhanh tiến độ nắn chỉnh tuyến mương Văn Phú - Văn La (kênh thị xã Hà Đông) nhằm bảo đảm đời sống Nhân dân, nhất là khi mùa mưa đến gần.

Nội dung văn bản nêu, trong thời gian tuyến kênh chưa được đầu tư theo quy hoạch và thiết kế, do đó UBND phường Kiến Hưng đề nghị Sở Xây dựng xem xét, yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Việt bàn giao lại tuyến mương Văn Phú - Văn La (kênh thị xã Hà Đông) để Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội quản lý, vận hành, duy trì theo quy định, bảo đảm việc tiêu thoát nước, tránh ngập úng.

“Khi nào dự án cứng hoá tuyến kênh được duyệt và bảo đảm bảo đủ điều kiện triển khai sẽ bàn giao lại cho đơn vị chủ đầu tư thi công theo quy định. UBND phường Kiến Hưng kính đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội xem xét, giải quyết nội dung. Tuy nhiên, hiện Sở Xây dựng vẫn chưa có thông tin phản hồi, trong khi mùa mưa bão đang đến gần” - ông Đăng cho biết thêm.

Toàn bộ các cống thoát nước nằm giữa 2 khu đô thị Văn Phú và Phú Lương luôn bị tắc nghẽn bởi rác thải. Đây là nguyên nhân mỗi khi có mưa là ngập úng cục bộ toàn bộ phường Phú La cũ

Theo ông Đỗ Văn Hùng, tổ dân phố 1 chia sẻ, tổ dân phố 1 và tổ dân phố 2 thuộc làng Văn Phú trước đây không bao giờ bị ngập úng nước cho dù là mưa bão kéo dài. Nhưng nhiều năm gần đây, cứ mỗi khi có mưa to nhiều giờ đồng hồ là các tuyến đường trong khu dân cư lại ngập bì bòm, nước tràn cả vào nhà các hộ dân, thiệt hài nhiều lắm.

Còn ông Dương Hùng Kiên, nhà ở trong khu đô thị Văn Phú cho rằng, nguyên nhân của tình trạng ngập úng cục bộ diễn ra trong thời gian qua tại các khu dân cư thuộc phường Phú La (cũ) mỗi khi có mưa là do công tác quy hoạch mạng lưới hệ thống ống cống và hố ga tiêu thoát nước mưa thiết kế không phù hợp với thực tế.

Mặt khác, do hệ thống cống thoát nước lắp đặt có đường kính nhỏ, hố ga thoát nước ít. Cùng với đó, toàn bộ các khu dân cư trên địa bàn làng Văn Phú và Văn La (cũ) cùng các khu dân cư liên kề khu đô thị Văn Phú, phường Phú La (cũ) chỉ có một hướng tuyến tiêu thoát nước mưa lẫn nước thải chảy ra kênh thị xã Hà Đông nằm giữa khu đô thị Văn Phú và khu đô thị Phú Lương…

Rác thải được người dân cũng như lao động ở đô thị Phú Lương vứt ra ven kênh tiêu thoát nước là nguyên nhân gây tắc cống, kênh tiêu thoát nước nằm giữa 2 khu đô thị 

Chính từ việc thiếu trách nhiệm trong trong công tác quản lý, nạo vét khơi thông toàn tuyến kênh tiêu tiêu thoát nước do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Việt được giao quản lý nên mới dẫn đến hậu quả nhiều năm qua hàng loạt khu dân cư ở các tổ dân phố thuộc phường Phú La (cũ) cứ mỗi khi có mưa vài giờ là ngập úng cục bộ khiến người dân bức xúc.

Do vậy, Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Phan Cao Đăng đề nghị Sở Xây dựng sớm vào cuộc khảo sát, nghiên cứu, kiểm tra thực tế hiện trường để đưa ra kết luận cuối cùng làm căn cứ thu hồi tuyến kênh giao về cho Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội quản lý, vận hành phù hợp với thực tế trước khi mùa mưa bão đến gần để bảo vệ môi trường và đời sống người dân.

Trước đó, ngày 18/11/2014, UBND Thành phố Hà Nội ra quyết định 6035/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Phú Lương, tỷ lệ 1/500. Giao cho liên danh Công ty Cổ phần Sông Đà 2, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Việt và Công ty Cổ phần Xây dựng Hồng Quang làm chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Việt là đại diện liên danh).

Mỗi khi có mưa là những tấm cốp pha do người lao động thi công dự án vứt bỏ ven kệnh tiêu thoát nước trôi xuống lòng kênh gây ùn tắc cống

Khu đô thị mới Phú Lương là dự án bất động sản với quy mô lên tới 34,1ha, diện tích đất nhà ở 157.678m2 chiếm 43,76% diện tích của dự án, bao gồm: Khu chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ có diện tích 86.806m2 với 16 tòa nhà cùng các khu biệt thư, nhà liền kề, dân số có khoảng 6.400 người sinh sống tại đây.

Theo lộ trình thực hiện dự án, chủ đầu tư dự kiến đến năm 2019 hoàn thành công tác thi công và năm 2020 số người dân vào ở đạt trên 80%. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, đến nay dự án vẫn còn nhiều căn biệt thự và dãy nhà liền kề đang bị bỏ hoang sau khi hoàn thành xây dựng phần thô.

Dự án hiện nay rất ít người ở, cỏ dại mọc um tùm tạo nên cảnh tượng hoang hóa, nhếch nhác. Bên cạnh đó, nhiều căn được quây tôn làm nhà xưởng, kho chứa hàng hóa; một số căn biệt thự “khủng” đã và đang xây dựng không theo thiết kế được phê duyệt thể hiện rõ hàng loạt công trình vi phạm do thiếu sự quan tâm, kiểm tra của chính quyền địa phương và Sở Xây dựng…

Làm rõ thông tin “bắt cóc học sinh'' ở phường Hà Đông

Làm rõ thông tin “bắt cóc học sinh'' ở phường Hà Đông

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Mãn nhãn liên hoan Lân sư rồng xã Tam Hưng mở rộng năm 2026

Mãn nhãn liên hoan Lân sư rồng xã Tam Hưng mở rộng năm 2026

28 Feb, 10:53 PM

Kinhtedothi - Chiều 28/2, Liên hoan Lân sư rồng xã Tam Hưng mở rộng năm 2026 đã diễn ra tại khuôn viên chùa Bối Khê, Di tích quốc gia đặc biệt. Liên hoan quy tụ 10 Câu lạc bộ lân sư rồng đến từ các xã Tam Hưng, Thanh Oai, Bình Minh, Dân Hoà.

Xã Bình Minh dồn lực cho ngày bầu cử an toàn, dân chủ, đúng luật

Xã Bình Minh dồn lực cho ngày bầu cử an toàn, dân chủ, đúng luật

28 Feb, 09:11 PM

Kinhtedothi - Với sự chuẩn bị nghiêm túc, đồng bộ và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, xã Bình Minh (TP Hà Nội) đang cao điểm chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 bảo đảm đúng quy định, đúng tiến độ, tạo nền tảng vững chắc cho ngày hội lớn của toàn dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ