Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho phụ nữ, trẻ em

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 27/12, Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2022, phát động phong trào thi đua năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương.

Chăm lo thiết thực cho phụ nữ, trẻ em

Báo cáo của Hội LHPN TP Hà Nội cho thấy, Hội LHPN từ thành phố đến cơ sở đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

Các đại biểu tham dự hội nghị. 
Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Nổi bật là, gắn hoạt động Hội với thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, chăm lo thiết thực cho phụ nữ, trẻ em. Tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ phụ nữ phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch. Vận động xã hội hóa hỗ trợ vật dụng, nhu yếu phẩm cho công tác phòng, chống dịch với số tiền trên 8,7 tỷ đồng, trong đó Thành Hội đã vận động nguồn lực xã hội 1,9 tỷ đồng cùng các suất quà cho nhân viên y tế, phụ nữ nghèo, phụ nữ lao động di cư, trẻ mồ côi…

Các cấp Hội duy trì nền nếp, thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, phản biện xã hội, tăng cường đối thoại, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Trong năm, các cấp hội đã tổ chức 1.297 cuộc giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, việc thực hiện pháp luật bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động và các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em, an sinh xã hội; tổ chức 2 cuộc đối thoại và phối hợp tham mưu tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa đồng chí Bí thư Thành ủy với đại biểu phụ nữ Thủ đô năm 2022.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên. Các cấp Hội tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Thủ đô Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch” bằng nhiều hình thức cụ thể gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” và Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các cá nhân và tập thể thuộc Hội LHPN TP Hà Nội nhận khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.
Các cá nhân và tập thể thuộc Hội LHPN TP Hà Nội nhận khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Hội LHPN TP đã xây sửa 137 mái ấm tình thương trị giá 4,22 tỷ đồng, 1.429 đoạn đường/tuyến phố bích họa/nở hoa kiểu mẫu; khai thác 7.782,56 tỷ đồng cho 152.714 hội viên phụ nữ vay để phát triển kinh tế; giúp đỡ 4.435 hộ phụ nữ nghèo/cận nghèo/hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo, nâng cao mức sống, thành lập mới 6 hợp tác xã do nữ làm chủ; giúp đỡ 799 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp.

Trong năm, Hội LHPN TP đã có 9 hoạt động trọng tâm được các cấp Hội Phụ nữ Thủ đô tổ chức hiệu quả, có sức lan tỏa. Điển hình là phát động “Tuần lễ áo dài” trong cán bộ, hội viên phụ nữ và nữ công nhân viên chức lao động; Lễ phát động Phụ nữ Hà Nội thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường Thủ đô “Sáng, xanh, sạch đẹp”; Chương trình Mẹ đỡ đầu kết nối hỗ trợ 1.144 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi do Covid-19…

Lực lượng nòng cốt tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của Hội LHPN TP Hà Nội trong năm qua. Nhấn mạnh vào một số nội dung trọng tâm cần triển khai trong năm tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Hội LHPN TP Hà Nội quán triệt chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy kết luận tại hội nghị đối thoại với đại biểu phụ nữ Thủ đô, Tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động Hội, lựa chọn, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, làm tốt công tác vận động cán bộ, hội viên phụ nữ chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố. Vận động phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, sản xuất, kinh doanh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của phụ nữ, là lực lượng nòng cốt trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường “Sáng-xanh-sạch-đẹp”, thực hiện “Sạch nhà, sạch phố, đẹp Thủ đô”, xây dựng “nếp sống văn minh đô thị, giao tiếp ứng xử văn hóa”; tập trung thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp; thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 10 chương trình công tác của Thành ủy (khóa XVII), các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Hội tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện của Hội, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ và trẻ em, quan tâm đến những đối tượng yếu thế, hoàn cảnh khó khăn. Phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm minh các hành vi bạo hành, xâm hại phụ nữ trẻ em. Tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Hội cần thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở Hội vững mạnh toàn diện. Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ Hội nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, sâu sát, gắn bó với công tác Hội và phong trào phụ nữ. Các cấp Hội cần gắn kết với các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, tạo sự liên kết huy động cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân cùng vào cuộc nhằm xây dựng các phong trào; Kịp thời phát hiện tôn vinh, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình phụ nữ Thủ đô tiêu biểu.

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh phát động thi đua năm 2023 với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở”.

Nhân dịp này, các cá nhân và tập thể thuộc Hội LHPN TP Hà Nội nhận khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội. Trong đó, 1 tập thể nhận Huân lao động hạng Nhì; 1 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 5 tập thể nhận Cờ thi đua và Bằng khen công tác năm 2022.