Chăm lo và bảo vệ quyền lợi của phụ nữ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 9/1, Hội Liên hiệp Phục nữ Thành phố Hà Nội đã tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác, phát động phong trào thi đua năm 2014.

Năm 2013, các cấp Hội phụ nữ tổ chức nhiều hoạt động với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên phụ nữ. Biểu dương, khen thưởng 1.234 tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2008 – 2013. Chủ động khai thác nhiều nguồn lực để thực hiện các công trình, phần việc chăm lo cho phụ nưc, trẻ em nghèo Hà Nội và một số tỉnh miền núi, với tổng số tiền 3.953,91 triệu đồng. Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng “Năm Gia đình Việt Nam 2013” với chủ đề “Kết nổi yêu thương” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”...
Chăm lo và bảo vệ quyền lợi của phụ nữ - Ảnh 1
Hội đã xây dựng thành công mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng tham gia phòng chống bạo lực gia đình”. Tham mưu thành lập 1.055 mô hình “Địa chỉ tin cậy”, tư vấn cho 246 trường hợp, hỗ trợ tạm lánh 46 nạn nhân bị bạo lực, góp phần hạn chế hậu quả đáng tiếc xảy ra. Đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo với việc chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 2.114 lớp chuyển giao KHKT cho 166.374 lượt phụ nữ. Giới thiệu việc làm cho 14.709 lao động, tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và tư vấn hướng nghiệp năm 2013”.

Trong năm 2013, các cấp Hội toàn Thành phố quản lý, giúp đỡ có hiệu quả 709/740 người nghiện sau cai, 27 phụ nữ mại dâm hoàn lương, 783/923 thanh, thiếu niên hư, chậm tiến. Tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy, giáo dục con em không vi phạm TNXH với sự tham dự của trên 40.000 người, vận động 22.691 hội viên cam kết quản lý chồng, con không mắc tệ nạn xã hội, hỗ trợ 33 gia đình và người ngiện với số tiền 328 triệu đồng, giới thiệu việc làm cho 31 người nghiện cai tiến bộ, cung cấp 54 tin về tụ điểm ma túy cho các ngành chức năng. 

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh, ghi nhận sự đóng góp của các cấp Hội phụ nữ trong sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác phụ nữ nhằm thúc đẩy các phong trào thi đua, các cuộc vận động ngày càng phát triển và đạt hiệu quả cao.

Năm 2014, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao trình độ, năng lực, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho phụ nữ. Tăng cường hoạt động giao lưu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức trong nước và quốc tế.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần