Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chậm triển khai khu giết mổ gia cầm ở xã Bình Minh, vì sao?

Kinhtedothi - Nhiều năm gần đây tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống người dân. Nguyên nhân là do việc mua bán, giết mổ gia cầm, gia súc diễn ra ngay tại khu dân cư.
Vốn là làng nghề làm pháo nổ lâu đời, sau khi có Chỉ thị số 406-TTg, ngày 8/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo nên người dân xã Bình Minh chuyển sang làm nhiều nghề khác, trong đó có giết mổ gia cầm, gia súc để đảm bảo đời sống. Cả xã có 10 thôn, với 3.300 hộ, trong đó có 224 hộ làm nghề giết mổ gia súc, gia cầm ở các thôn như: Chằm, Thượng, Chợ, Chua, Đìa, Dộc. Hàng ngày, từ khoảng 15 giờ - 20 giờ là tất cả các tuyến đường liên thôn, liên xã lại ùn tắc bởi hàng trăm xe ô tô tải, xe công nông, xe ba bánh và xe máy chạy rầm rập vận chuyển, mua bán gà, vịt ngay trong khu dân cư gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.

 
Điểm trung chuyển gia cầm tại vị trí quy hoạch khu giết mổ gia súc, gia cầm của xã Bình Minh.
Điểm trung chuyển gia cầm tại vị trí quy hoạch khu giết mổ gia súc, gia cầm của xã Bình Minh.
Trước thực trạng đó, năm 2009, UBND huyện Thanh Oai lập quy hoạch xây dựng (XD) khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xứ đồng Mới thuộc thôn Thượng, thôn Chằm rộng 4,3ha nằm cách xa khu dân cư và giao cho Ban Quản lý dự án (DA) huyện làm chủ đầu tư XD. Nhưng từ đó đến nay, do khó khăn về vốn nên chủ đầu tư DA mới chỉ làm xong tuyến đường bê tông bao quanh DA dài gần 1km và lắp đặt được hệ thống điện chiếu sáng. Các hạng mục XD khác của DA đến nay vẫn chỉ nằm trên giấy khiến người dân tiếp tục phải giết mổ gia súc, gia cầm ngay tại khu dân cư.

Về vấn đề này, Phó phòng Kinh tế huyện Thanh Oai Dương Bá Mẫn cho rằng, UBND huyện có chủ trương quy hoạch khu giết mổ gia cầm, gia súc tập trung nhằm đưa tất cả các hộ ở các xã lân cận làm nghề giết mổ về một mối để tiện cho việc kiểm tra, kiểm soát gia cầm, dịch bệnh và đã thực hiện xong các thủ tục theo đúng quy định. Nhưng do các cơ quan chức năng chưa bố trí được vốn nên DA chưa thể triển khai được. Để giảm thiểu ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, năm 2011, UBND huyện đã XD đường bao quanh DA, lắp hệ thống đèn chiếu sáng và trước mắt đã đưa các hộ buôn bán, trung chuyển gia cầm ra xa khu dân cư.

Ông Dương Bá Mẫn thừa nhận: Vì chưa XD được khu giết mổ gia cầm, gia súc tập trung nên người dân vẫn phải giết mổ ngay tại khu dân cư nên việc ảnh hưởng đến đời sống của người dân là không thể tránh khỏi. Xác định việc này có nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh cao nên UBND huyện đã thường xuyên chỉ đạo các ban, ngành và UBND xã kiểm tra, kiểm soát gia cầm một cách chặt chẽ với quyết tâm không để xảy ra tình trạng gia cầm nhập lậu và gia cầm không rõ nguồn gốc lọt vào địa phương.

Việc chậm triển khai XD khu giết mổ gia cầm, gia súc tập trung tại xã Bình Minh đang khiến người dân bức xúc bởi tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong khu dân cư. Do vậy, UBND TP cần sớm chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với UBND huyện Thanh Oai sớm triển khai DA này phục vụ người dân. 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
TP Hải Phòng hỗ trợ Gia Lai và Đắk Lắk mỗi tỉnh 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

TP Hải Phòng hỗ trợ Gia Lai và Đắk Lắk mỗi tỉnh 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

14 Nov, 07:46 PM

Kinhtedothi - Trên tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, ngày 14/11/2025, TP Hải Phòng đã có hành động kịp thời, thiết thực, thể hiện sự sẻ chia sâu sắc với đồng bào các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 13 gây ra. Cụ thể, Hải Phòng đã quyết định hỗ trợ mỗi tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk số tiền 10 tỷ đồng (tổng cộng 20 tỷ đồng) để khắc phục hậu quả thiên tai.

Thông qua chương trình, phương án nhân sự trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội khóa XVIII

Thông qua chương trình, phương án nhân sự trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội khóa XVIII

14 Nov, 03:08 PM

Kinhtedothi - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP khẳng định, sau thời gian chuẩn bị thận trọng, khách quan, khẩn trương, đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam cùng các văn bản chỉ đạo, đến nay công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

14 Nov, 10:58 AM

Kinhtedothi- Tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) sáng 14/11, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI đã tiến hành kiện toàn nhân sự UBND tỉnh. Với 100% phiếu tán thành, HĐND tỉnh bầu ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chất lượng “Bữa cơm Công đoàn” được cải thiện đáng kể

Chất lượng “Bữa cơm Công đoàn” được cải thiện đáng kể

14 Nov, 06:00 AM

Kinhtedothi - Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết, “Bữa cơm Công đoàn” năm 2025 tiếp tục đi vào thực chất hơn, hướng tới số đoàn viên, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp. Số tiền bình quân chi cho một suất ăn lại cao giá trị và chất lượng bữa cơm được cải thiện đáng kể.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ