Chấn chỉnh ngay việc quản lý phương tiện đón trả khách khu vực Bến xe Yên Nghĩa

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Trước tình trạng một số xe không chạy đúng lộ trình, dừng đón khách không đúng nơi quy định, Sở Giao thông Vận tải, Trung tâm Khai thác bến xe Hà Nội và chính quyền phường Yên Nghĩa cần chấn chỉnh ngay, đảm bảo an toàn giao thông khu vực Bến xe Yên Nghĩa, đảm bảo các xe xuất bến đúng lộ trình và hành khách được đi về đúng giờ..." - Trưởng Ban Đô thị HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân nêu rõ.

Sáng nay (20/1), đoàn khảo sát của các Ban HĐND TP Hà Nội có buổi khảo sát thực tế và làm việc tại Bến xe Yên Nghĩa về công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội (TTATXH), phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), tổ chức hoạt động vận tải, phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường (VSMT), tổ chức trông giữ phương tiện trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu. Cùng dự có lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, lãnh đạo Trung tâm Khai thác bến xe Hà Nội (Tổng Công ty Vận tải Hà Nội) và đại diện chính quyền quận Hà Đông, phường Yên Nghĩa.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc trung tâm Khai thác bến xe Hà Nội Nguyễn Quốc Uy cho biết, Trung tâm đã thành lập Ban Chỉ đạo phục vụ vận tải hành khách dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Tân Sửu 2021; chủ động xây dựng phương án và kế hoạch phục vụ Tết; chỉ đạo các bến xe nhất là Bến xe Yên Nghĩa thực hiện tốt đảm bảo ANCT-TTATXH, phòng chống cháy nổ và ATGT trong phạm vi Bến. Đặc biệt, chú trọng chất lượng phục vụ, ATGT và tính toán kế hoạch hợp lý, trên cơ sở danh sách đăng ký xe dự phòng tăng cường cho các tuyến của các đơn vị vận tải để phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân; báo cáo Sở GTVT xin cấp phù hiệu xe tăng cường phục vụ Tết và giao các bến xe cấp cho các đơn vị vận tải có xe tăng cường giải tỏa khách khi cần thiết để phục vụ kịp thời trong những ngày cao điểm… Bên cạnh đó, Trung tâm thực hiện nghiêm kiểm soát các xe ra vào bến đăng ký đón trả khách, kiểm tra chất lượng phương tiện, người lái, hàng hóa, hành lý theo quy định; từ chối phục vụ phương tiện và chủ phương tiện đưa xe không đảm bảo quy định; chú trọng phòng chống dịch bệnh và đảm bảo VSMT tại các bến, nên thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện những quy định liên quan. Năm 2020, Trung tâm đã mua khẩu trang cấp cho toàn thể cán bộ, nhân viên và hóa chất phun khử trùng, nước rửa tay miễn phí cho hành khách với tổng số tiền 65,3 triệu đồng.

 Đoàn khảo sát của các Ban HĐND TP Hà Nội khảo sát thực tế tại Bến xe Yên Nghĩa

Phó Công an phường Yên Nghĩa Nguyễn Quang Vinh chia sẻ, đơn vị đã tham mưu UBND phường, UBND quận làm công văn đề nghị Sở GTVT cắm các biển cấm dừng đỗ trên trục Quốc lộ 6A quanh khu vực Bến xe, tránh trường hợp xe khách dừng đón trả khách không đúng quy định gây ách tắc giao thông; thường xuyên nhắc nhở xử lý nghiêm những trường hợp có tình vi phạm, ảnh hưởng trật tự công cộng khu vực Bến. Tuy nhiên, Công an phường đề nghị Ban Chỉ huy Công an quận tăng cường lực lượng cùng tổ công tác Công an phường làm tốt công tác duy trì đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn trước, trong và sau Tết Tân Sửu.

Qua khảo sát trực tiếp và lắng nghe các ý kiến, Đoàn khảo sát ghi nhận sự chuẩn bị tích cực của Trung tâm Khai thác bến xe Hà Nội theo đúng chỉ đạo của TP và Sở GTVT về đảm bảo phục vụ dịp Tết, đề ra nhiệm vụ và có giải pháp cụ thể tổ chức triển khai. Việc bố trí khoa học, tổ chức quản lý điều hành được Nhân dân, hành khách đánh giá cao. Công tác đảm bảo TTATXH, phòng chống cháy nổ, VSMT, bán vé… tại Bến xe Yên Nghĩa cơ bản được đảm bảo, tạo yên tâm cho Nhân dân dịp Tết. Phương thức quản lý đúng quy định, hiện đại hơn trước. Công tác khai thác cũng có nhiều đổi mới, chất lượng phục vụ người dân được nâng lên. Cơ quan chính quyền trên địa bàn phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

 Đoàn khảo sát trực tiếp trao đổi với hành khách đang đợi xe trong Bến xe Yên Nghĩa

Dù vậy, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân thay mặt đoàn khảo sát lưu ý, tuy chính quyền sở tại đã có chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn nhưng xung quanh khu vực Bến xe Yên Nghĩa cho thấy, công tác vệ sinh môi trường nói chung chưa đạt yêu cầu, nhất là chỗ giáp đường vào còn nhiều rác thải. Để xảy ra tình trạng này, ngoài trách nhiệm của Bến thì trách nhiệm chính thuộc về chính quyền phường Yên Nghĩa và quận Hà Đông, cần chỉ đạo các đơn vị thực hiện thu gom ngay rác thải. Tại vỉa hè các tuyến xung quanh Bến cũng còn nhiều hàng rong, nên chính quyền phường và quận cần kiểm tra, xử lý, trả lại vỉa hè cho người đi bộ và cảnh quan xung quanh Bến. Nhiều quán bán hàng vi phạm trật tự công cộng, đỗ xe không theo trật tự, nên Công an phường cần cho rà soát, với những nơi không đủ điều kiện cấp phép thì kiên quyết xử lý. Nhất là các phương tiện Grab, taxi cần được siết chặt quản lý đảm bảo trật tự giao thông đô thị. Đặc biệt, trước tình trạng một số xe không chạy đúng lộ trình, dừng đón khách không đúng nơi quy định, Sở, Trung tâm và chính quyền phường cần chấn chỉnh ngay, đảm bảo ATGT khu vực bến, xe xuất bến đúng lộ trình, hành khách được đi về đúng giờ. Cùng đó, chính quyền địa phương cần tăng cường phối hợp Trung tâm để kiểm soát hàng hóa, phương tiện vận chuyển hành khách, nhất là dịp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân phát biểu tại buổi làm việc

Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP Nguyễn Thanh Bình đề nghị, Trung tâm rà soát việc trang trí lại khuôn viên Bến xe Yên Nghĩa, thay thế những bảng biểu cũ, tăng pano tuyên truyền về mừng Đảng mừng Xuân và mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời, bổ sung  bảng thông tin niêm yết công khai giá vé, giá dịch vụ, lịch trình chạy xe (song song bảng điện tử đã có); quan tâm biện pháp tăng cường phòng chống dịch Covid-19, trong đó tập trung tuyên truyền bằng nhiều bảng thông tin; yêu cầu bắt buộc toàn bộ cán bộ nhân viên và hành khách đeo khẩu trang khi tiếp xúc. Ngoài ra, cần tăng cường tuyên truyền về thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức trong cơ quan và Quy tắc ứng xử của cán bộ, người dân tại nơi công cộng, với những biển tuyên truyền niêm yết tại nơi dễ nhìn, dễ thấy - yêu cầu có tính bắt buộc.

Ngoài ra, một số ý kiến cũng cho rằng, tình hình số lượng hành khách đi về trên Bến xe Yên Nghĩa tương đối vắng, nên cơ quan quản lý nên điều chỉnh để vừa giảm áp lực cho các bến còn lại, đảm bảo quy hoạch luồng tuyến, vừa đảm bảo hiệu quả kinh doanh cho bến Yên Nghĩa; cùng đó cần bố trí gửi xe thuận tiện cho người dân khi chuyển tiếp phương tiện vận tải.