Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chấn chỉnh những tồn tại và mở rộng thị trường xuất khẩu lao động mới

Kinhtedothi - Sáng 8/3, tại Hội nghị Nâng cao chất lượng hoạt động đưa người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định: Xuất khẩu lao động (XKLĐ) không chỉ tạo việc làm, giúp xóa đói giảm nghèo mà còn chuẩn bị lực lượng trong thời gian tới.
Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nếu chúng ta chuẩn bị tốt nhân lực và tập trung lại thì những người đi XKLĐ trở về sẽ phục vụ cho DN trong nước, cũng như thu hút đầu tư.
Báo cáo tình hình hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Doãn Mậu Diệp thông tin: Trong thời gian qua, hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã đạt được những kết quả nhất định. Số lượng lao động đi tăng dần theo từng năm, chất lượng lao động không ngừng được nâng cao; hoạt động của DN dần đi vào nền nếp.
Trong 3 năm từ 2014 đến 2016, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 350.000 người. Riêng trong năm 2016 có trên 126.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài...
Tuy nhiên, hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài vẫn còn những khó khăn. Cụ thể, nguồn lao động còn yếu về ngoại ngữ, tay nghề chưa phù hợp với yêu cầu của thị trường, chưa quen tác phong làm việc công nghiệp...
Toàn cảnh hội nghị
Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, giành hợp đồng cung ứng lao động giữa các DN trong và ngoài nước dẫn đến giảm quyền lợi, tăng chi phí đóng góp của NLĐ chậm được khắc phục. Vẫn còn tồn tại DN được cấp phép hoạt động nhưng không trực tiếp khai thác, tìm kiếm hợp đồng cung ứng lao động, tư vấn, tuyển chọn mà khoán trắng cho chi nhánh hoặc trung tâm trực thuộc...
Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Doãn Mậu Diệp cho biết, từ năm 2017 đến 2020, hàng năm, Bộ sẽ đưa được từ 100.000 - 120.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó 70 - 80% lao động đã qua đào tạo.
Các thị trường truyền thống sẽ tiếp tục được giữ vững, duy trì đưa từ 60.000 - 65.000 lao động mỗi năm sang làm việc tại Đài Loan, 20.000 - 35.000 lao động sang Nhật Bản.
Đồng thời, Bộ sẽ mở rộng các thị trường tiếp nhận lao động có trình độ cao, phấn đấu đưa từ 5.000 - 6.000 lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Cộng hòa Liên bang Đức.
Trước những tồn tại trong hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài, tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ LĐTB&XH cần phải chấn chỉnh ngay. Song song với đó là mở dần những thị trường mới, bớt dần đưa lao động phổ thông đi.
Để làm tốt hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu phải đưa toàn hệ thống chính quyền địa phương vào cuộc và tăng cường công tác đào tạo. Bộ LĐTB&XH rà soát lại các vướng mắc về văn bản để đề nghị Chính phủ chỉnh sửa.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh đến vai trò của cộng đồng các DN. 282 DN XKLĐ chiếm số nhỏ trong cộng đồng cả nước nhưng đưa được rất nhiều người đi lao động ở nước ngoài. Vì thế, Hiệp hội XKLĐ cần bảo vệ quyền lợi của DN và nên có những giải pháp để tất cả DN XKLĐ tham gia thay vì con số 160 như hiện nay.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nhấn mạnh đến việc cần đấu tranh với các DN chưa làm tốt, đặc biệt là thu phí và cò XKLĐ. Hiệp hội XKLĐ nên công khai những DN vi phạm để họ điều chỉnh. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu đưa ra những giải pháp cụ thể cho hoạt động XKLĐ.
Theo Phó Thủ tướng, những lao động không cần đào tạo kỹ vẫn còn thị trường, khi đáp ứng được yêu cầu về ngoại ngữ và kỹ năng đơn giản. Điều đó sẽ giúp nhiều người nghèo thoát nghèo.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giảm tải nhọc nhằn cho nữ công nhân môi trường

Giảm tải nhọc nhằn cho nữ công nhân môi trường

24 Oct, 09:01 AM

Trong khuôn khổ Chương trình truyền thông “An sinh hạnh phúc cho nữ công nhân môi trường” năm 2026 do Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phối hợp cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ Chương trình, Dự án An sinh xã hội Việt Nam (AFV), Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO), Ban tổ chức đã triển khai chuyến đi thực tế cho các nhà báo tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) - Chi nhánh Hoàn Kiếm, kết hợp talkshow “Một giờ với những người làm đẹp thành phố”.

"Một giờ với những người làm đẹp thành phố”

"Một giờ với những người làm đẹp thành phố”

22 Oct, 11:06 PM

Sáng 22-10, trong khuôn khổ Chương trình truyền thông “An sinh hạnh phúc cho nữ công nhân môi trường” năm 2026 do Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phối hợp cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ Chương trình, Dự án An sinh xã hội Việt Nam (AFV), Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO), Ban tổ chức đã triển khai chuyến đi thực tế cho các nhà báo tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) - Chi nhánh Hoàn Kiếm, kết hợp talkshow “Một giờ với những người làm đẹp thành phố”.

Từ chiếc xe lăn đến những bước đi vì cộng đồng

Từ chiếc xe lăn đến những bước đi vì cộng đồng

21 Oct, 09:23 AM

Tai nạn khiến đôi chân chị Lê Thị Diện (phường Tùng Thiện, Hà Nội) không còn khả năng đi lại, nhưng không thể dập tắt khát vọng sống. Từ những ngày từng nghĩ mình là gánh nặng, chị đã vượt lên nghịch cảnh, tự tạo sinh kế, nuôi con và trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều người khuyết tật.

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026): Phụ nữ Thủ đô lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026): Phụ nữ Thủ đô lan tỏa những giá trị tốt đẹp

20 Oct, 08:17 AM

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh, chăm lo đời sống và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ