Chấn chỉnh việc vận động người dân dùng tiền hỗ trợ Covid-19 trả nợ ngân hàng

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, chấn chỉnh việc vận động người dân nhận tiền hỗ trợ Covid-19 trả nợ vay ngân hàng, không để tiếp diễn tình trạng này trên phạm vi toàn tỉnh.

 Người dân huyện miền núi Sơn Tây.
Liên quan đến việc vận động người dân dùng tiền hỗ trợ Covid-19 để trả nợ ngân hàng, ông Đặng Quang Lâm- Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Sau khi có phản ánh, chúng tôi đã chỉ đạo các phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh rà soát, chấn chỉnh ngay. Hiện đang nắm tình hình thực tế tại các địa phương để có hướng xử lý, tham mưu cơ quan chủ quản giải quyết”.
Theo ông Lâm, việc thu lãi các khoản vay vốn của người dân là nhiệm vụ thường xuyên của các phòng giao dịch. Tuy nhiên, việc thu nợ liên quan đến các đối tượng chính sách trong giai đoạn hỗ trợ dịch Covid-19 phải hết sức thận trọng vì rất nhạy cảm. Bà con miền núi có đời sống rất khó khăn. Do đó, khi nhận tiền hỗ trợ cần ưu tiên giải quyết khó khăn trước mắt, việc thu nợ là thực hiện lâu dài, nhiều giai đoạn.
Về phía địa phương, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh cũng đã tổ chức cuộc họp với các tổ vay vốn và kết luận: Việc các tổ vay vốn thu tiền sau khi bà con nhân dân nhận tiền hỗ trợ Covid-19 là có thật, do các tổ vay vốn tự làm và không ai chỉ đạo. Đồng thời nhìn nhận, việc thu tiền của người dân sau khi nhận hỗ trợ là thiếu tính nhân văn. Chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, chấn chỉnh tình trạng này.
Trong diễn biến có liên quan, Tỉnh uỷ Quảng Ngãi cũng đã có văn bản gởi Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tram chấn chỉnh, không để tiếp diễn tình trạng này trên phạm vi toàn tỉnh Quảng Ngãi.
Trước đó, như Kinh tế & Đô thị đã phản ánh, nhiều hộ nghèo ở huyện miền núi Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) sau khi nhận tiền hỗ trợ Covid-19 đã được vận động nộp lại để trả nợ ngân hàng tiền lãi tồn, nợ từ nhiều năm trước.