Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chần chừ giảm giá - “thuốc” nào chữa khỏi?

Kinhtedothi - Giá các mặt hàng nhu yếu phẩm, dịch vụ ăn uống luôn "té nước theo mưa" khi giá xăng dầu tăng, nhưng thường "quên" giảm khi giá mặt hàng này hạ nhiệt. Trong đó, không ít DN, cá nhân đã lợi dụng để trục lợi.
Giá vẫn neo cao

Thời điểm này, sau hơn một tuần giá xăng dầu điều chỉnh giảm lần thứ 10 trong năm nhưng hầu hết giá hàng hóa bán trên thị trường đều không giảm, trừ rau, củ vào mùa vụ, hoặc thịt lợn, gà giảm rất ít. Nhiều mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm… vẫn giữ giá bán. Đây là nguyên nhân chính để các dịch vụ ăn uống chần chừ không xuống giá, thậm chí còn tăng.

Khảo sát tại một số điểm kinh doanh trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng… hầu hết quán ăn, nhà hàng đều giải thích giá nguyên liệu đầu vào giảm không đáng kể hoặc chi phí nhiều thứ đội lên. Tại nhiều cửa hàng cà phê, cơm văn phòng trên phố Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh, Đào Tấn, Vũ Phạm Hàm… giá các loại đồ uống vẫn ở mức 40.000 - 60.000 đồng/loại hoặc một suất cơm ở mức 65.000 - 80.000 đồng, mức giá này vẫn được giữ nguyên nhiều tháng nay. "Giá xăng, gas có giảm cũng tác động không nhiều, trong khi giá thuê mặt bằng, tiếp thị, tiền thuê người làm, nguyên liệu tăng, nên không thể giảm giá" - chủ một cửa hàng ăn uống trên phố Huỳnh Thúc Kháng cho biết.
 
Người tiêu dùng chọn mua hàng tại siêu thị Hapro ở Hà Nội.	 Ảnh: Trần Việt
Người tiêu dùng chọn mua hàng tại siêu thị Hapro ở Hà Nội. Ảnh: Trần Việt
Qua khảo sát giá một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác như dầu ăn, mì chính, xà phòng… đều không xuống giá. "Tôi chủ yếu nhập hàng qua các đại lý. Lần nào giá xăng dầu tăng, các đại lý đều thông báo tăng giá vài phần trăm, có khi lên hơn 10% tùy theo nhóm hàng với lý do giá cước vận chuyển tăng. Tuy nhiên, khi giá xăng giảm thì không có đại lý nào thông báo giảm giá. Vì vậy, chúng tôi cũng không thể giảm giá" - chủ một cửa hàng tạp hóa trên phố Thái Thịnh cho biết.

Và quyền của người tiêu dùng

Giá xăng dầu, cước vận tải… lần lượt hạ nhiệt nhưng người tiêu dùng vẫn không ngớt lời than phiền về câu chuyện dài là nhiều loại hàng hóa bán ra trên thị trường vẫn chưa giảm giá... Một lãnh đạo của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) chia sẻ, các mặt hàng thiết yếu nằm trong phạm vi quản lý giá của Nhà nước, như: sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, cước vận tải, điện, phân bón… còn có thể "ép" bằng cách thanh, kiểm tra; còn giá các mặt hàng khác hiện nay như lương thực, thực phẩm, sắt thép, xi măng… thì do thị trường quyết định, thông qua yếu tố cung - cầu nên rất khó để can thiệp.

Theo TS Lê Đăng Doanh, việc trông chờ vào một sự "ý thức" trong nền kinh tế thị trường không hoàn hảo, thiếu đi kiểm tra giám sát chặt chẽ của Nhà nước khiến người tiêu dùng luôn chịu thiệt thòi. Từ hàng hóa ở trong chợ đến các siêu thị phải có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương là các sở tài chính, quản lý thị trường… "Cần có sự vào cuộc kiểm tra của các cơ quan chức năng, trước hết ngay tại các siêu thị lớn ở nhiều địa phương. Khi hàng hóa trong các siêu thị này giảm, theo quy luật cạnh tranh hàng hóa ngoài chợ sẽ phải giảm theo chứ không đứng im được" - Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội Vũ Vinh Phú nói. Trong trường hợp DN không giảm giá, hoặc giảm giá không tương xứng, ông Phú cho rằng, quyết định cuối cùng vẫn là người tiêu dùng. Trong cơ chế thị trường vốn đề cao quy luật cạnh tranh và tính đào thải, nếu các DN, tiểu thương không chịu giảm giá bán thì họ sẽ bị người tiêu dùng tẩy chay. Bằng chứng là với mặt hàng điện tử, điện lạnh hay với các cửa hàng may mặc quá ế nên thời gian qua đã phải tăng cường giảm giá, khuyến mại để "câu" khách.

 
CPI tháng giáp Tết vẫn không thể xem thường. Cuối năm, nhu cầu tăng tín dụng, tỷ giá, DN chuẩn bị hàng Tết… sẽ khiến giá cả biến động. Nếu không có sự quản lý tốt thì giá cả sẽ đánh vào túi tiền của người nghèo và sức mua yếu sẽ lại càng yếu thêm…

TS Lê Đăng Doanh - Chuyên gia kinh tế

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ