80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chần chừ xử lý bãi xe trái phép tại An Khánh

Kinhtedothi - Lãnh đạo xã An Khánh từng khẳng định như đinh đóng cột rằng sẽ cho tháo dỡ điểm trông giữ xe trái phép trong tháng 12/2023. Thế nhưng, đã bước sang năm 2024, bãi xe này vẫn tồn tại.
Bãi xe trái phép vẫn tồn tại và hoạt động bình thường (Ảnh chụp chiều 8/1/2024).

Báo Kinh tế & Đô thị từng thông tin về việc tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội tồn tại một điểm trông giữ xe không phép rộng hàng ngàn mét vuông. Theo đó, điểm trông giữ xe này được dựng lên trên khu đất trại (chuyên dùng để trông cây giống) nằm phía sau tòa nhà Gemek2, sát cổng A, Khu đô thị Geleximco, cách trụ sở UBND xã An Khánh, huyện Hoài Đức khoảng 1km.

Điểm trông giữ xe này được san nền cấp phối, dựng khung sắt kiên cố, lợp mái tôn và quây kín bằng các tấm tôn. Diện tích điểm trông giữ xe trải dài theo hình chữ L, với tổng chiều dài lên đến hàng trăm mét; bên trong được lắp đặt đầy đủ hệ thống chiếu sáng và camera giám sát.

Làm việc với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Quý Tuấn – Chủ tịch UBND xã An Khánh thừa nhận đây là điểm trông giữ xe tự phát, mọc lên không phép và tồn tại được khoảng hơn một năm nay. Đặc biệt, vị lãnh đạo xã này khẳng định sẽ cho tháo dỡ bãi xe trái phép này trong tháng 12/2023.

Hoạt động trông giữ xe vẫn diễn ra bình thường (Ảnh chụp chiều 8/1/2024).

Tuy nhiên, chiều 8/1/2024, theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, điểm trông giữ xe trái phép trên vẫn tồn tại nguyên vẹn và hoạt động bình thường. Thay vì bị tháo dỡ như khẳng định của Chủ tịch UBND xã An Khánh thì bãi xe vẫn đứng sừng sừng.

Theo quan sát, ngoài việc được “khoác” lên mình một “bộ cánh” là những tấm lưới đen như để ngụy trang thì toàn bộ bãi xe đều giữ nguyên trạng nhưng thời điểm đầu báo Kinh tế & Đô thị phát hiện và đưa tin. Mọi hoạt động của bãi xe cũng diễn ra bình thường, cửa chính vào bãi xe luôn mở rộng.

Trả lời phóng viên về việc tại sao đến nay bãi xe trái phép này vẫn tồn tại, Chủ tịch UBND xã An Khánh Nguyễn Quý Tuấn cho biết: "Tôi đang cho UBND xã xây dựng kế hoạch để tháo dỡ".

Khi phóng viên nhắc lại lời hứa về việc tháo dỡ bãi xe trong tháng 12/2023, vị lãnh đạo xã này cho hay: Chủ bãi xe tự tháo dỡ nhưng không dỡ hết nên UBND xã đang chỉ đạo để tháo dỡ nốt.

Cũng theo ghi nhận trong chiều 8/1, nhận thấy, ngoài việc chưa được tháo dỡ, bãi xe trái phép này vẫn đang hoạt động nhận trông giữ xe bình thường. Tuy nhiên, khi thông tin điều này đến Chủ tịch UBND xã An Khánh Nguyễn Quý Tuấn, vị này nói: "Cái việc xe là việc khác, còn công trình chúng tôi đang cho xử lý". 

Về thời điểm cụ thể sẽ hoàn thành tháo dỡ bãi xe trái phép, ông Nguyễn Quý Tuấn cho hay: "Chúng tôi còn mấy việc cơ, chúng tôi còn phải có lộ trình, kế hoạch" - ông Tuấn nói đồng thời hé mở thời gian "từ nay đến trước Tết (Tết Âm lịch - PV)".

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin về sự việc trên.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm trật tự đô thị xung quanh hồ Tây

Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm trật tự đô thị xung quanh hồ Tây

17 Jul, 06:32 AM

Kinhtedothi - Tiếp thu phản ánh của Báo Kinh tế & Đô thị, Ban Chỉ đạo 197 phường Tây Hồ đã tổ chức ra quân, kiểm tra, lập biên bản xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Nhờ đó, bộ mặt đô thị các tuyến đường quanh hồ Tây đã có những chuyển biến tích cực.

Nguyên nhân chưa xử lý các công trình vi phạm tại thôn Phú Hạ

Nguyên nhân chưa xử lý các công trình vi phạm tại thôn Phú Hạ

15 Jul, 02:41 PM

Kinhtedothi – Dù đã được các lực lượng chức năng “chỉ mặt đặt tên”, lập biên bản xử phạt hành chính, yêu cầu cắt điện… nhưng hàng loạt công ty, nhà xưởng tại khu Lò Gạch, thôn Phú Hạ, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn cũ (nay là xã Kim Anh) vẫn ngang nhiên hoạt động gây bức xúc trong dư luận.

Xây dựng phường Hà Đông văn minh đô thị

Xây dựng phường Hà Đông văn minh đô thị

15 Jul, 02:28 PM

Kinhtedothi - Sáng 15/7, phường Hà Đông đã tổ chức lễ ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự ATGT, TTCC, TTĐT và vệ sinh môi trường trên địa bàn năm 2025 với các tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị.

Luật PCCC&CNCH sửa đổi: tăng phân cấp, bỏ nhiều thủ tục rườm rà

Luật PCCC&CNCH sửa đổi: tăng phân cấp, bỏ nhiều thủ tục rườm rà

14 Jul, 08:36 PM

Kinhtedothi - Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đang đặt ra nhiều yêu cầu mới trong quản lý công trình xây dựng và đảm bảo an toàn cháy nổ. Những sửa đổi lần này được đánh giá là toàn diện, với trọng tâm là phân quyền mạnh cho địa phương, bổ sung công tác cứu nạn, siết trách nhiệm tổ chức, cá nhân và tinh giản thủ tục hành chính.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ