Chân dung Bí thư Tỉnh ủy 7x của Hà Giang

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ông Đặng Quốc Khánh (44 tuổi) tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 15 - 17/10. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang gồm 15 người, bầu Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang.
Ông Đặng Quốc Khánh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVI, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVII với số phiếu đạt 100%.

Các ông Thào Hồng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang; ông Nguyễn Mạnh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, cũng tái đắc cử chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Đặng Quốc Khánh sinh ngày 2/9/1976, quê ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước khi làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, ông Đặng Quốc Khánh từng làm Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 21/6/2019, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Đặng Quốc Khánh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020 thay ông Triệu Tài Vinh (hiện là Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương).
 Nguồn: TTXVN

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần