Chân dung cặp vợ chồng “hờ” rủ nhau buôn bán chất cấm

Thúy Hồng
Chia sẻ Zalo

Ngày 26/12, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bắc Giang xét xử 2 bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (SN 1984) và Nguyễn Thị Huyền (SN 1986), đều trú tại ngõ 33, đường Nghĩa Long, phường Trần Phú, TP Bắc Giang, về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy'.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2021, Nguyễn Thị Huyền đến nhà Nguyễn Tuấn Anh ở ngõ 33, đường Nghĩa Long, phường Trần Phú, TP Bắc Giang và chung sống với nhau như vợ chồng.

Đầu tháng 6/2023, Tuấn Anh mua 50 triệu đồng tiền ma túy đá, ngựa, kẹo, ke để bán và sử dụng dần.

Chiều ngày 21/6, Tuấn Anh đưa cho Huyền 2 túi nilon chứa ma túy đá và ma túy hồng phiến để bán, Huyền đã bán 1 túi ma túy cho đối tượng tên Thái. Tuy nhiên, do Thái đã sử dụng hết nên không xác định được khối lượng.

Ngay sau đó, Huyền mang theo túi ma túy còn lại (0,28 gam) loại Methamphetamine đi bán thì bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Bắc Giang phối hợp với Công an phường Trần Nguyên Hãn bắt quả tang.

Quá trình cơ quan Công an khám xét chỗ ở của 2 đối tượng, đối tượng Tuấn Anh đã cầm 1 túi nilon đựng ma túy chạy lên tầng 3 rồi ném qua ban công xuống khu đất trống và nền đường gần nhà nhưng bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.

Sau đó, Tuấn Anh tự nguyện giao nộp số ma túy còn lại đang cất giấu trong phòng ngủ tầng 2 cho cơ quan Công an. Kết quả, cơ quan chức năng đã thu giữ được 80,53 gam Methamphetamine, 3,558 gam MDMA và 3,168 gam Ketamine.

Tổng khối lượng chất ma túy mà Huyền phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán trái phép là 0,28 gam Methamphetamine; Tuấn Anh phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán trái phép 80,81 gam Methamphetamine, 3,558 gam MDMA và 3,168 gam Ketamine.

Cả Tuấn Anh và Huyền đều có nhân thân xấu. Năm 2004, Tuấn Anh bị TAND TP Bắc Giang xử phạt 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Năm 2007, Huyền bị TAND TP Hà Nội xử phạt 6 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tuấn Anh 17 năm tù, bị cáo Huyền 2 năm 6 tháng tù.