Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chát như lãi vay tiêu dùng

Kinhtedothi - Thủ tục, điều kiện cho vay nhanh gọn, dễ dàng, tuy nhiên, nhiều khách hàng đang phải “dở khóc, dở mếu” khi vay mua hàng trả góp tại các công ty tài chính vì lãi suất “cắt cổ”.
Nhân viên công ty cho vay tài chính PPF tư vấn cho khách hàng vay trả góp.	  Ảnh: Thanh Nhi
Nhân viên công ty cho vay tài chính PPF tư vấn cho khách hàng vay trả góp. Ảnh: Thanh Nhi
Các chuyên gia kinh tế cho rằng, trước khi quyết định vay tiêu dùng trả góp, người vay cần tư vấn và tìm hiểu kỹ các món vay này.

Lãi cao, rủi ro lớn

Có nhu cầu mua một chiếc iPad nhưng chưa đủ tiền, anh Nguyễn Hải (Hà Đông, Hà Nội) quyết định tìm đến dịch vụ cho vay tiêu dùng. Tại cửa hàng Thế giới di động trên phố Thái Hà (Hà Nội), anh Hải được nhân viên Công ty tài chính PPF tư vấn, số tiền ban đầu khách hàng phải trả là từ 30 - 70% giá trị sản phẩm. Theo tính toán của nhân viên này, với sản phẩm iPad Air 16GB giá 15,79 triệu đồng, nếu trả trước 30%, tương đương gần 4,8 triệu đồng, lãi suất khách hàng phải trả là 5,68%/tháng. Như vậy, khách hàng phải trả cả gốc lẫn lãi là 1,458 triệu đồng/tháng, bình quân mỗi tháng phải trả khoảng 600.000 đồng tiền lãi cho khoản vay gần 11 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng. Bên cạnh PPF, tại cửa hàng này, khách hàng có thể lựa chọn thêm dịch vụ vay trả góp của Công ty tài chính ACS với lãi suất 30%/năm.

Lãi suất cao nhưng dịch vụ cho vay trả góp vẫn tương đối hút khách. Lý do là vì thủ tục nhanh gọn, không yêu cầu tài sản thế chấp, chỉ cần có chứng minh thư và hộ khẩu là khách hàng có thể được duyệt vay. Bởi vậy, khi không thể tiếp cận được vốn ngân hàng vì các yêu cầu về tài sản thế chấp và chứng minh khả năng trả nợ, nhiều khách hàng đã tặc lưỡi tìm đến dịch vụ cho vay trả góp.

Hiện, nhiều ngân hàng, công ty tài chính đang triển khai hàng loạt chương trình khuyến mãi, đến tận các siêu thị, cửa hàng để mời chào vay vốn, đáp ứng nhu cầu mua hàng tiêu dùng trả góp tăng mạnh của người dân, với điều kiện vay vô cùng đơn giản, không cần tài sản thế chấp. Thế nhưng, ẩn trong những hợp đồng cho vay “dễ tính” ấy là những “bẫy” lãi suất và phí phạt tinh vi.

Tìm hiểu kỹ để không mắc “bẫy”
Theo tôi, Ngân hàng Nhà nước cần phải làm thế nào để “quản” được lãi vay tiêu dùng, sớm có quy định về cho vay nặng lãi để người vay không phải “cắn răng” vay vốn lãi suất cao. Các ngân hàng cũng phải tạo điều kiện để người vay không “dính bẫy” vay nặng lãi tại các công ty tài chính”.
Chuyên gia tài chính - ngân hàng

Trương Thanh Đức

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, trước khi quyết định vay tiêu dùng trả góp, người vay cần tư vấn và tìm hiểu kỹ các món vay này. Nếu vội vàng, rất có thể khách hàng sẽ bị cái “bẫy” vay dễ, nhanh, số tiền phải trả hàng tháng được chia nhỏ mà nhiều công ty tài chính đang thực hiện để hấp dẫn người vay.

“Khi tư vấn, nhân viên các công ty tài chính thường chia nhỏ các mức phải trả theo tháng để người vay cảm thấy phù hợp với khả năng thanh toán của mình. Người vay thường khó có thể nắm rõ cách chia nhỏ lãi suất này. Nhiều khi, lúc mời chào, họ tính toán cho khách hàng, đưa ra một con số như vậy nhưng thực chất lại không phải như thế. Nếu tính theo tháng thì tưởng là thấp nhưng khi cộng vào cả năm mới thấy khủng khiếp” – chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong chia sẻ.

Tại Công ty PPF, khi khách hàng hỏi hồ sơ về để nghiên cứu trước thì được nhân viên trả lời là Công ty chỉ đưa hợp đồng khi khách đã được duyệt vay. Mức phí thanh lý sớm hợp đồng cũng “chát” không kém lãi suất là 15% tính trên số tiền gốc còn lại.

Chuyên gia tài chính - ngân hàng Cao Sĩ Kiêm cho rằng, tình trạng khách hàng bị “bẫy” khi vay tiêu dùng lãi suất cao, dẫn đến tranh chấp, vướng nợ xấu là rất đáng lo. Lỗi một phần dẫn đến tình trạng trên là do khách hàng quá chủ quan, không chịu đọc kỹ hợp đồng. “Tuy nhiên, đến nay, Ngân hàng Nhà nước chưa có các quy định về lãi suất với các công ty tài chính. Chính vì thế, lời khuyên tốt nhất đối với khách hàng hiện vẫn chỉ là cần đọc kỹ hợp đồng trước khi ký” - ông Kiêm cảnh báo.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
“Trải thảm đỏ” hút nhà đầu tư chiến lược

“Trải thảm đỏ” hút nhà đầu tư chiến lược

16 Jul, 06:11 AM

Kinhtedothi - Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong các ngành, nghề trọng điểm, Luật Thủ đô 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, đã bổ sung nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho các nhà đầu tư chiến lược. Những chính sách này hứa hẹn sẽ tạo đột phá trong việc thu hút nguồn vốn và công nghệ cao, đưa Hà Nội lên một tầm cao mới.

Thanh toán không tiền mặt tăng tốc

Thanh toán không tiền mặt tăng tốc

15 Jul, 06:06 PM

Kinhtedothi- Thanh toán không tiền mặt đang phát triển mạnh tại Việt Nam. Từ chỗ người dân còn e ngại với phương thức thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, thì đến nay phương thức thanh toán này đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ