Chật vật tìm vé xem trận ra quân của U22 Việt Nam tại SEA Games 32

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người hâm mộ Việt Nam vất vả tìm vé xem thầy trò HLV Philippe Troussier ra quân tại SEA Games 32 trước U22 Lào ngày 30/4.

Ngày 29/4, môn bóng đá nam SEA Games 32 chính thức khởi tranh với các trận đấu tại bảng A và có sự hiện diện của chủ nhà Campuchia. Trong khi đó, U22 Việt Nam sẽ có trận ra quân vào ngày 30/4 trước U22 Lào.

Người hâm mộ vất vả tìm vé xem U22 Việt Nam ra quân tại SEA Games 32. 
Người hâm mộ vất vả tìm vé xem U22 Việt Nam ra quân tại SEA Games 32. 

Tại SEA Games 32, chủ nhà Campuchia không bán vé đối với tất cả các môn thi đấu. Tuy nhiên, nước chủ nhà sẽ kiểm soát lượng người bằng việc phát hành phiếu chỉ khoảng 8.000 người, còn lại là vé mời cũng như trả quyền lợi quan.

Ngày 25/4, vé trận đấu khai mạc giữa U22 Campuchia và U22 Timor Leste đã được phát hành, hàng nghìn người hâm mộ đã xếp hàng để nhận vé miễn phí. Chỉ sau khoảng 2 tiếng phân phối trên ứng dụng, vé trận đấu đã không còn. Theo thông báo của Ban Tổ chức, mỗi người hâm mộ sẽ chỉ được đặt hai vé trong khoảng thời gian 3 ngày trước khi trận đấu diễn ra. 

Đối với người hâm mộ Việt Nam, đặc biệt là kiều bào đang sinh sống và làm ăn tại Campuchia, vé xem các trận đấu của U22 Việt Nam là mối quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, ngay khi thông báo phát hành, số vé đã được phát hết tới người hâm mộ. Nhiều người hâm mộ Việt Nam đang săn lùng vé xem U22 Việt Nam gặp khó khăn. 

Tại SEA Games 32, U22 Campuchia nằm ở bảng A cùng U22 Indonesia, U22 Myanmar, U22 Philippines và U22 Timor Leste. Trong khi đó, bảng B bao gồm U22 Việt Nam, U22 Thái Lan, U22 Malaysia, U22 Singapore và U22 Lào.

Bảng A sẽ thi đấu tại sân Olympic có sức chứa khoảng 70.000 chỗ ngồi, trong khi bảng B của U22 Việt Nam thi đấu trên sân Prince có sức chứa khoảng 15.000 chỗ ngồi. Trận chung kết và tranh Huy chương Đồng diễn ra trên sân quốc gia Morodok Techo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần