Châu Âu lên tiếng khi bị Mỹ “gạt ra rìa” đàm phán hòa bình Ukraine
Kinhtedothi - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho rằng các cường quốc châu Âu như Anh và Pháp, "có lợi ích sát sườn" cần được tham gia bất kỳ hội nghị thượng đỉnh nào về vấn đề Ukraine trong tương lai.
Trong bối cảnh Mỹ và Nga chuẩn bị tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh được kỳ vọng có thể mở đường cho đàm phán hòa bình tại Ukraine, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cảnh báo rằng việc gạt châu Âu ra khỏi tiến trình này sẽ khiến nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột hiện tại mất cân bằng và thiếu thực chất.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace. Ảnh: Telegraph.co.uk
Trả lời phỏng vấn đài Times Radio ngày 7/8, ông Wallace cho biết Nhà Trắng đã xác nhận rằng các quốc gia châu Âu sẽ không được mời tham dự hội nghị hòa bình Ukraine sắp tới, động thái mà ông đánh giá là “đáng lo ngại”.
“Những nước châu Âu có lợi ích sát sườn trong cuộc xung đột Nga-Ukraine cần phải có mặt tại bàn đàm phán. Anh và Pháp là hai cường quốc hạt nhân của NATO, và chúng tôi đang trực tiếp hỗ trợ Ukraine,” ông Wallace nhấn mạnh.
Trong suốt giai đoạn đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2019 đến 2023, ông Wallace là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất việc cung cấp vũ khí và hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
Không chỉ dừng ở hỗ trợ quân sự, Anh và Pháp cũng là hai trong số những quốc gia tích cực nhất đề xuất triển khai lực lượng “gìn giữ hòa bình” tới Ukraine nếu Moscow và Kiev đạt được lệnh ngừng bắn. Kế hoạch này nằm trong khuôn khổ “Liên minh sẵn sàng hành động vì Ukraine”, theo đó cho phép một số thành viên NATO can thiệp độc lập nhằm hỗ trợ Kiev.
Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ lực lượng gìn giữ hòa bình NATO nào đặt chân lên lãnh thổ Ukraine sẽ bị xem là “đối tượng thù địch”. Moscow cũng tuyên bố việc Ukraine quyết tâm theo đuổi kế hoạch gia nhập NATO là nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột hiện tại. Nga cũng khẳng định, một trong những điều kiện quan trọng nhất để đạt được thỏa thuận hòa bình tại Ukraine là Kiev phải chấp nhận quy chế trung lập, từ bỏ tư cách ứng viên NATO và tiến hành phi quân sự hóa.
Trong khi đó, ông Wallace tỏ ra nghi ngờ khả năng các nước Tây Âu sẽ chấp nhận bất kỳ yêu cầu hòa bình nào từ phía Moscow.
Theo thông báo từ Điện Kremlin, một thỏa thuận đã đạt được về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin "trong những ngày tới". Phía Washington hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin có thể dẫn đến một hội nghị hòa bình ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine.
Tổng thống Putin hé lộ địa điểm gặp ông Trump
Tổng thống Putin cho biết, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) có thể là địa điểm "thích hợp" cho cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Mỹ Trump.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass
Đài RT đưa tin, sau cuộc hội đàm với Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan tại Moscow ngày 7/8, khi được hỏi về địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh sắp tới với Tổng thống Mỹ Trump, ông Putin nói rằng Nga có "nhiều bạn bè" sẵn sàng hỗ trợ và UAE là một lựa chọn.
"Một trong những người bạn của chúng tôi là Tổng thống UAE. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ quyết định, nhưng UAE sẽ là một trong những địa điểm khá phù hợp," người đứng đầu Điện Kremlin chia sẻ.
Trả lời câu hỏi rằng ai là người khởi xướng kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga- Mỹ, Tổng thống Putin nói, sự quan tâm đã được thể hiện "từ cả hai phía" và "người nào nói trước không còn quan trọng nữa".
Kỳ vọng về cuộc hội đàm trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ càng gia tăng sau chuyến thăm Moscow của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff vào ngày 6/8. Nhà Trắng đánh giá chuyến thăm này "rất hiệu quả". Ông Witkoff được cho đã đưa ra ý tưởng về một cuộc gặp ba bên có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Khi được hỏi trực tiếp liệu ông có sẵn sàng gặp ông Zelensky hay không, Tổng thống Nga trả lời: " Về nguyên tắc, tôi không phản đối. Cuộc gặp đó có thể xảy ra, nhưng phải đáp ứng một số điều kiện”.
Moscow đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về thẩm quyền pháp lý của Tổng thống Ukraine Zelensky trong việc ký kết các thỏa thuận ràng buộc. Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc vào năm 2024, nhưng ông không cho tổ chức các cuộc bầu cử mới vì Ukraine đang trong tình trạng thiết quân luật.
Theo quan điểm của Nga, tiến trình hòa bình đang bị cản trở bởi các yêu sách “phi thực tế” từ phía Ukraine và cam kết của các nước phương Tây trong việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev.
Về phần mình, chia sẻ trên kênh Telegram hôm thứ Năm, Tổng thống Zelensky tuyên bố, Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga để giải quyết xung đột, bao gồm cả hình thức thảo luận với bên thứ ba. "Ukraine không ngại các cuộc hội đàm và mong đợi cách tiếp cận tương tự từ phía Nga. Đã đến lúc chấm dứt xung đột,", ông Zelensky nhấn mạnh.

Đặc phái viên Mỹ tới Moscow, "ngòi nổ" Nga-Ukraine sắp được tháo?
Kinhtedothi - Nhà Trắng đang chạy đua để đạt được mục tiêu giải quyết chiến sự Nga-Ukraine, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép lên Đặc phái viên Steve Witkoff, để buộc Moscow phải chấm dứt giao tranh.

NATO cân nhắc hiện diện tại Baltic, tiến sát biên giới Nga
Kinhtedothi - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang xem xét kế hoạch triển khai một bộ chỉ huy quân sự của khối tại TP Parnu, miền Tây Estonia. Động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng quân sự với Nga tại khu vực Baltic.

Kho dầu chiến lược Nga cháy "dữ dội" do Ukraine tấn công
Kinhtedothi - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở sản xuất của Nga ở gần khu vực Biển Đen, trong bối cảnh các đợt không kích bằng máy bay không người lái và tên lửa vẫn đang tiếp diễn.