Châu Phi tiêu hủy số ngà của hơn 6.700 con voi

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các lãnh đạo châu Phi dự kiến sẽ họp mặt tại Kenya nhằm bản thảo phương thức cứu loài voi trên trái đất khỏi bờ tuyệt chủng.

Hội nghị khai mạc mang tên “Câu lạc bộ Khổng lồ” do Tổng thống Kenya – ông Uhuru Kenyatta chủ trì. Bên cạnh các nguyên thủ quốc gia, sự kiện còn quy tụ nhiều doanh nghiệp và nhà khoa học.
Châu Phi tiêu hủy số ngà của hơn 6.700 con voi - Ảnh 1
Các chuyên gia nhận định, số lượng voi châu Phi đã giảm 90% trong thập kỷ qua, đồng thời cảnh cáo loài vật này có nguy cơ tuyệt chủng chỉ trong vài chục năm tới.

Những người dự kiến tham gia hội nghị gồm có cả Tổng thống Uganda – Yoweri Museveni và Tổng thống Ali Bongo từ quốc gia tây phi Gabon.

Sau hội nghị, Kenya sẽ đứng ra tiêu hủy gần như toàn bộ 105 tấn ngà voi thu thập từ các vụ săn bắn trái phép – tương đương ngà của hơn 6.700 con voi. Số ngà voi này cùng khoảng 1,35 tấn ngà tê giác sẽ được chất đống ở khu vực gần nơi diễn ra hội nghị và dự kiến được các nhà chức sắc tiến hành tiêu hủy.

Giá trị thị trường của số ngà voi tương đương 100 triệu USD, trong khi số ngà tê giác trị giá tới 80 triệu USD.

Châu Phi hiện là nơi ở của khoảng 450.000 – 500.000 con voi, tuy nhiên mỗi năm có hơn 30.000 con bị săn bắt để lấy ngà.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần