Cháy cơ sở massage ở Long Biên, cảnh sát giải cứu nhiều người mắc kẹt

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời điểm xảy ra cháy cơ sở massage, nhiều người đã leo lên tầng cao ra tín hiệu cầu cứu.

Tối 7/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 17 giờ 39 phút cùng ngày, cơ sở massage ở số 2, ngõ 1 phố Việt Hưng, phường Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội) xảy ra vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy cơ sở massage ở số 2, ngõ 1 phố Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên.
Hiện trường vụ cháy cơ sở massage ở số 2, ngõ 1 phố Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên.

Vào thời điểm xảy ra cháy, trời mưa nặng hạt và trước khi lực lượng lực chữa cháy có mặt, nhiều người đã leo lên tầng cao ra tín hiệu cầu cứu. Thông tin vụ cháy được báo cho cơ quan chức năng.

Nhiều người mắc kẹt trong vụ cháy.
Nhiều người mắc kẹt trong vụ cháy.

Ngay khi tiếp nhận được thông tin ban đầu, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP đã điều động điều động 4 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Long Biên và Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng hơn 20 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường triển khai chữa cháy.

Cảnh sát đã cứu thoát 6 người bị mắc kẹt.
Cảnh sát đã cứu thoát 6 người bị mắc kẹt.
Cháy cơ sở massage ở Long Biên, cảnh sát giải cứu nhiều người mắc kẹt - Ảnh 1
Cháy cơ sở massage ở Long Biên, cảnh sát giải cứu nhiều người mắc kẹt - Ảnh 2

Ngôi nhà có quy mô cao 4 tầng với diện tích khoảng 150 m2. Ngay sau khi đến hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã kịp thời trao đổi thông tin vụ cháy với chủ cơ sở và nắm được những người trong cơ sở đã di chuyển lên mái nhà. Chỉ huy chữa cháy đồng thời triển khai 1 mũi tiếp cận nơi có khói để tổ chức chữa cháy; 1 mũi tiếp cận mái nhà hướng dẫn 6 người ở trên đó di chuyển xuống tầng 1.

Cùng với đó chỉ huy chữa cháy chỉ đạo các lực lượn công an phường, dân phòng và các lực lượng chức năng,… tổ chức phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự xung quanh cơ sở.

Sau một thời gian nỗ lực triển khai lực lượng phương tiện, đến khoảng 18 giờ 10 phút cùng ngày sự cố cháy đã được khống chế.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức thoát khói cho công trình và hướng dẫn được 6 người dân thoát nạn ra ngoài an toàn.

Sự cố cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.