Cháy cửa hàng nội thất ở Bạc Liêu: Bất cẩn, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ vì bất cẩn của trẻ em và do sơ suất của người lớn, ngọn lửa đã bùng cháy gây thiệt hại tài sản hàng trăm triệu đồng ở cửa hàng Quyết Tiến, TP Bạc Liêu. Rất may, cơ quan chức năng đã kịp thời khống chế, không để tổn thất nghiêm trọng.

Sáng 19/10, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, nguyên nhân của vụ cháy ở cửa hàng nội thất Quyết Tiến (do bà Mạc Thị Huyễn làm chủ) vào đêm qua là do trẻ em nghịch lửa. Từ đó gây đám cháy lớn, làm thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Vào lúc 19 giờ 40 ngày 18/10, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, cơ quan chức năng đã nắm được thông tin xảy ra vụ cháy tại cửa hàng nội thất Quyết Tiến (số 4/8B, Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 7, phường 5, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Đội Cảnh sát PCCC và CNCH huy động cán bộ chiến sỹ phối hợp với phòng PC07, Công an phường 5 nhanh chóng tổ chức cứu chữa. Do kịp thời phong tỏa hiện trường, nỗ lực chữa cháy, đến 20 giờ 25 đám cháy nhanh chóng đã được khống chế. Đến 21 giờ 10 đã dập tắt được đám cháy hoàn toàn.

Nhờ chủ động sử dụng các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng, đám cháy sớm được khống chế không để lây lan nguy hiểm
Nhờ chủ động sử dụng các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng, đám cháy sớm được khống chế không để lây lan nguy hiểm

Theo đánh giá, đám cháy lớn do cửa hàng nội thất có nhiều đồ vật từ vật liệu dễ cháy như: Gỗ, cao su, chất nhựa… nhưng lực lượng làm nhiệm vụ đã kịp thời có mặt, tích cực chủ động dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ nên ngọn lửa nhanh chóng được không chế, không để cháy lây lan sang nhà bên cạnh và được dập tắt. Nếu không phát hiện xử lý sớm, hậu quả sẽ rất lớn. Theo quan sát của báo Kinh tế và Đô thị, đến sáng nay, công tác khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại vẫn đang được tiến hành.

Đến sáng 19/10, cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường.
Đến sáng 19/10, cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường.

Được biết, tháng 9/2022, mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng" đã được Công an TP Bạc Liêu triển khai nhân rộng trên địa bàn phường 5 và toàn thành phố. Qua vụ cháy, cho thấy đã phát huy tốt các kiến thức phổ cập cho người dân trong xử lý thông tin ban đầu những tình huống cháy nổ trong khu dân cư.