Cháy dữ dội tại kho chứa giấy vào lúc rạng sáng ở thành phố Hồ Chí Minh

Hoàng Hà - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công nhân và người dân gần bất ngờ phát hiện điểm phát hỏa tại kho chứa giấy của một công ty tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh). Đám cháy bùng phát dữ dội, hàng trăm cảnh sát PCCC nỗ lực dập lửa trong đêm tối.

Vào rạng sáng 9/5, tại kho giấy lô C 12/1, đường 2F (khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) hàng trăm cán bộ PCCC tại TP Hồ Chí Minh được huy động để vụ hỏa hoạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 3 giờ sáng cùng ngày. Vào thời điểm trên, công nhân và người dân gần khu vực phát hiện điểm phát hỏa tại kho chứa giấy của một công ty tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Phát hiện cháy, người dân và công nhân đã nhanh chóng sử dụng các biện pháp chữa cháy ban đầu để khống chế ngọn lửa nhưng không thành.

 Hiện trường vụ cháy.

Do kho chứa vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh bùng phát mạnh. Thông tin vụ cháy được báo tới lực lượng PCCC tại Bình Chánh. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC huyện Bình Chánh, quận 12, quận Tân Phú, Bình Tân… đã có mặt áp dụng các biện pháp nghiệp vụ khống chế đám cháy chống cháy lan.

Bước đầu, nơi xảy ra cháy được xác định là kho giấy thuộc phạm vi của công ty TNHH thương mại dịch vụ P.S., nằm trong Khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Công ty có diện tích khoảng 1500m2. Kho chứa giấy cuộn nên đám cháy lan nhanh, công tác dập lửa của lực lượng PCCC gặp nhiều khó khăn.

Thông tin với báo chí bước đầu về vụ cháy, Đại tá Phạm Văn Băng, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh cho biết, Cảnh sát nhận được tin vào khoảng 3 giờ sáng. Nhận định đám cháy phát triển lớn nên huy động 6 đơn vị gồm CS PCCC Bình Chánh, Bình Tân, Tân Phú, quận 12, 11, Gò Vấp với 34 xe chữa cháy và 212 cán bộ chiến sĩ cùng 3 đơn vị nghiệp vụ phối hợp dập lửa.

Tại hiện trường, cảnh sát triển khai lăng công suất lớn huy động nhiều nguồn nước. Đến khoảng 3 giờ 45 phút đám cháy đã bị cô lập, khống chế. Sau đó, cảnh sát tiếp tục dập lửa chống bùng phát.

Hiện vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân và thiệt hại.