Cháy dữ dội tại Nhà máy bánh kẹo Tràng An ở Thanh Hóa

Hoàng Tuấn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khoảng 6 giờ sáng 24/12, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty CP bánh kẹo Tràng An 3 - Việt Nam đóng tại khu A, khu Công nghiệp Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin ban đầu từ công nhân của Công ty cổ CP bánh kẹo Tràng An Việt Nam cho biết: Ngọn lửa phát ra từ lò nấu bánh kẹo rồi nhanh chóng lan ra khu vực chứa nguyên liệu. Công nhân của Công ty đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp chữa cháy tại chỗ, đồng thời thông báo cho lực lượng cứu hỏa.
 
Hiện trường vụ cháy.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 3 (Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa) đã điều động hàng chục chiến sĩ, phương tiện cứu hộ đến phối hợp chữa cháy cùng lực lượng quân đội đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, nhân dân đến dập lửa, bảo vệ người và tài sản.
Do ngọn lửa lan quá nhanh, bên trong Công ty lại có nhiều vách ngăn, gặp tiết trời hanh khô, gió lớn cộng với nguyên liệu dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ khu vực nhà xưởng, nhiều gian hàng, nhà kho khác, diện tích bị cháy là gần 1.500m2.
Đến 9 giờ sáng cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, do diện tích cháy lớn nên việc tiếp cận phía trong hiện trường đám cháy đang gặp nhiều khó khăn.
 
Đám cháy được khống chế dập tắt vào trưa cùng ngày.
Đến 11 giờ 30 phút, lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn cho biết, đám cháy tại nhà máy bánh kẹo đã được dập tắt hoàn toàn.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, lửa đã thiêu rụi gần như toàn bộ khu nhà xưởng, gây thiệt hại lớn về tài sản. Thiệt hại vụ hỏa hoạn ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.
Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần