Chạy đua chuẩn bị Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hướng đến Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ X, xa hơn là Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022, các quận huyện trên địa bàn TP Hà Nội đã và đang tích cực chuẩn bị cùng với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Các quận, huyện tích cực chuẩn bị

Để hưởng ứng Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X, các quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội đang tích cực trong các hoạt động để hướng đến ngày hội chung của Thủ đô. Theo Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Phạm Xuân Tài, đến thời điểm cuối tháng 7, đã có 536/579 đơn vị cấp xã, phường, thị trấn tổ chức xong Đại hội với tổng số gần 500.000 người tham gia, đạt 92% kế hoạch.

VĐV tham gia thi đấu môn Võ cổ truyền thanh thiếu niên, nhi đồng tại Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ X năm 2022. Ảnh: Đức Hải.
VĐV tham gia thi đấu môn Võ cổ truyền thanh thiếu niên, nhi đồng tại Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ X năm 2022. Ảnh: Đức Hải.

Theo Giám đốc Trung tâm VHTT&TT quận Đống Đa Trần Quang Long, Đại hội TDTT cấp cơ sở đã triển khai diễn ra từ tháng 3/2022 đến hết tháng 7/2022, có 21/21 phường đã tham gia đạt 100%.

“Số môn thể thao tổ chức là 5 môn, tập trung vào các môn được Nhân dân yêu thích như: Điền kinh, cầu lông, bóng bàn, kéo co, cờ tướng. Trung bình số VĐV tham gia Đại hội TDTT trên 100 VĐV thi đấu và thu hút trên 300 lượt người đến xem cổ vũ. Dự kiến, Đại hội TDTT cấp quận tổ chức thi đấu các môn thể thao được diễn ra từ tháng 4/2022 và kết thúc tháng 12/2022, bao gồm 12 môn thể thao sau: Điền kinh, bơi, bóng đá, bóng rổ, bóng bàn, đá cầu, cầu lông, taekwondo, kéo co, cờ vua, cờ tướng, Thể dục dưỡng sinh Người Cao tuổi…” - ông Trần Quang Long cho biết.

Ngoài tổ chức tại các cấp cơ sở cũng như quận huyện, Sở VH&TT Hà Nội đã phối hợp với các Liên đoàn chuyên môn tổ chức nhiều môn thi đấu khác. Tại nhà thi đấu Thanh Trì, môn Bóng rổ thanh thiếu niên, nhi đồng hè 2022 – Đại hội TDTT thủ đô lần thứ X năm 2022 diễn ra từ ngày 25/7 đến 5/8, có 23 đơn vị quận, huyện, thị xã với gần 700 VĐV tham gia tranh tài ở 4 bộ huy chương. Còn tại Nhà thi đấu TDTT quận Hà Đông, 218 VĐV của 17 đơn vị quận, huyện trên địa bàn TP đã tham gia thi đấu môn Võ cổ truyền thanh thiếu niên, nhi đồng hè 2022 – Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ X năm 2022. Các VĐV  tranh tài ở 50 bộ huy chương, trong đó có 40 bộ huy chương nội dung Quyền quy định, Quyền lựa chọn lứa tuổi nhi đồng, thiếu niên, trẻ và 10 bộ huy chương nội dung Đối kháng trẻ nam, nữ. Đơn vị có số lượng tham gia đông nhất là huyện Đông Anh với 37 VĐV, huyện Hoài Đức – 21 VĐV; ít nhất là quận Hoàng Mai, Nam Từ Liêm với mỗi đơn vị có 3 VĐV.

Cũng không kém phần sôi động, gần 300 VĐV của 21 đơn vị quận, huyện, thị xã đã tham gia thi đấu môn Karate thanh thiếu niên, nhi đồng hè 2022 – Đại hội TDTT thủ đô lần thứ X năm 2022 tại nhà thi đấu TDTT huyện Hoài Đức.

Hà Nội hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc

Dự kiến, Đại hội thể dục thể thao các ngành, đoàn thể, hội sẽ tổ chức xong vào cuối tháng 9/2022. Trong khi đó, Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2022 cấp TP sẽ được tổ chức vào ngày 7/10 với 25 môn thi đấu dành cho các đối tượng: Thanh thiếu niên, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, người cao tuổi. Theo Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Phạm Xuân Tài, tính đến thời điểm hiện tại, đã tổ chức xong 8/25 môn thi đấu Đại hội gồm: Pencak silat, cầu lông, cờ vua, cờ tướng, taekwondo, bóng rổ, bóng đá, karate, võ cổ truyền...

“Về công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X, hiện Ban tổ chức sẽ xây dựng và phê duyệt kịch bản Đại hội. Dự kiến, lễ xin lửa được tổ chức vào ngày 5/10; Lễ khai mạc vào ngày 7/10 tại Cung Điền kinh trong nhà (đường Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Trong khi đó, Lễ tổng kết diễn ra vào ngày 28/10 tại Nhà Văn hóa Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội. Lễ xuất quân Đoàn thể thao Hà Nội tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 11/2022” – ông Phạm Xuân Tài cho biết.

Theo kế hoạch dự kiến, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 sẽ diễn ra từ trung tuần tháng 11/2022. Đại hội sẽ tổ chức 42 môn thể thao tại 11 tỉnh, TP tại Quảng Ninh và một số tỉnh lân cận, trong đó Hà Nội dự kiến đăng cai 7 môn: Bóng đá futsal nam, vật tự do cổ điển, judo, billiards & snoocker, bi sắt, kurash, bowling.

Về công tác chuẩn bị lực lượng VĐV, Đoàn thể thao Hà Nội tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX dự kiến khoảng 1.500 người, trong đó có 271 HLV, 1.109 VĐV và các chuyên gia, phiên dịch, bác sĩ, cán bộ. Đoàn thể thao Hà Nội phấn đấu vị trí Nhất toàn đoàn với 135-140 HCV, 80 HCB, 81 HCĐ.

Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội Đào Quốc Thắng cho biết, lực lượng VĐV Hà Nội vẫn đang nằm trong ĐTQG, các tuyến được triệu tập là để chuẩn bị cho các kế hoạch trong đó có Đại hội thể thao toàn quốc.  “Lực lượng tham dự Đại hội vẫn tập trung tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội và Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội. Với kết quả đã đạt được ở thể thao thành tích cao trong nhiều năm qua, đặc biệt tại SEA Games 31 khi vượt chỉ tiêu giành 30% HCV của đoàn thể thao Việt Nam, Hà Nội luôn đặt mục tiêu, phấn đấu đạt thành tích cao nhất” – ông Đào Quốc Thắng nhấn mạnh.

 

“Sở VH&TT Hà Nội rà soát lại các văn bản chỉ đạo sao cho thống nhất, tạo không khí lễ hội ở các địa phương. Các địa phương đôn đốc các xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội theo đúng tiến độ, kế hoạch, bảo đảm tổ chức vừa thực chất, vừa quy mô... Các bộ phận chuyên môn lên kế hoạch tạo điều kiện cho các VĐV  trọng điểm của Hà Nội được tham gia các đợt tập huấn quốc tế như: Bắn cung, bắn súng, đua thuyền, kiếm quốc tế, thể dục, taekwondo... đi tập huấn tại Hàn Quốc; và các bộ môn như: Bắn súng, bi sắt, kick boxing, muay... đi tập huấn tại Thái Lan” – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần