Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chạy đua với thời gian để hoàn thành các dự án phục vụ APEC 2027

Kinhtedothi – Trong vòng chưa đầy 2 năm tỉnh An Giang phải hoàn thành 21 công trình trong điểm, tổng vốn 140 ngàn tỷ đồng, để phục vụ APEC 2027 trên đảo Phú Quốc. Một khối lượng công việc khổng lồ đòi hỏi sự quyết tâm cao độ của chính quyền và ngành chức năng.

Trong tổng số 21 dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, có 10 dự án đầu tư công, vốn ngân sách Trung ương khoảng 20.166 tỷ đồng. Trong đó có dự án: hồ nước Cửa Cạn, hồ nước Dương Đông 2, tuyến đường tỉnh 975 kết nối sân bay Phú Quốc, Trung tâm tổ chức hội nghị APEC, tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, Đại lộ APEC, ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật.

Có11 dự án theo phương thức đối tác công - tư (PPP) hoặc đầu tư kinh doanh. Hiện UBND tỉnh An Giang đã hoàn thành lựa chọn và trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho 3 dự án PPP do Tập đoàn Sun Group thực hiện. Trong đó, nổi bật là Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng; Dự án Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ bao gồm Trung tâm Hội nghị APEC, tổng vốn đầu tư 64.000 tỷ đồng; Dự án Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái núi Ông Quán, vốn đầu tư 5.550 tỷ đồng.

Khu tổ hợp đa chức năng phục vụ APEC. Ảnh CTV

Với 8 dự án còn lại, tỉnh đã phê duyệt quyết định lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với 5 dự án; giao Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc triển khai bước tiếp theo. Hai dự án chưa được phê duyệt do chưa nằm trong quy hoạch chung, một dự án đang chờ thẩm định chủ trương đầu tư.

Song song đó, nhiều công trình hạ tầng trọng yếu cũng đang được triển khai, như: 2 hồ chứa nước ngọt tổng dung tích 14,6 triệu m³, tuyến ĐT 975 dài 20 km, Đại lộ APEC dài 3 km cùng 4 khu tái định cư tại Hàm Ninh, An Thới, Cửa Cạn, hồ Suối Lớn… Những dự án này không chỉ phục vụ APEC 2027 mà còn tạo nền tảng lâu dài cho phát triển kinh tế - xã hội và an sinh của đảo ngọc.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cho biết, trong năm 2025, An Giang bố trí hơn 4.200 tỷ đồng cho 9 dự án đầu tư công phục vụ APEC, trong đó vốn Trung ương hơn 2.700 tỷ đồng, vốn địa phương gần 1.500 tỷ đồng. Tính đến tháng 9/2025, đã có 5 dự án đạt và vượt tiến độ, nhưng vẫn còn 16 dự án chưa bảo đảm yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc chậm điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đặc khu Phú Quốc; thay đổi vị trí xây dựng các hồ chứa nước ngọt cùng một số vướng mắc về cơ chế pháp lý do nghị định hướng dẫn Luật PPP chưa được ban hành.

Thành lập 15 tổ đo đạc, lập phương án bồi thường

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang ông Lê Hữu Toàn cho biết, tỉnh đã thành lập 15 tổ đo đạc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; lấy ý kiến ngành chuyên môn; chỉ đạo hỗ trợ tạm cư cho hộ gia đình trong thời gian chờ bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở theo thẩm quyền và quy định pháp luật…

Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng. Ảnh CTV

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành hoàn thành phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà thầu, khởi công các dự án đủ điều kiện trong tháng 9/2025. Đồng thời, kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét cơ chế chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, khai thác khoáng sản, tháo gỡ vướng mắc pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án.

Chủ tịch UBND An Giang tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở, ngành tỉnh, địa phương nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Tập trung cao độ, khẩn trương rà soát tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư,... theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình, dự án theo chỉ đạo của Trung ương.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh An Giang cũng yêu cầu đặc khu Phú Quốc cần nỗ lực, tích cực tập trung triển khai, hoàn thành các phần việc được giao liên quan đến các dự án, công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027. Đồng thời đặc khu Phú Quốc phải báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án được phân công theo định kỳ hàng tuần, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc để tỉnh có chỉ đạo các sở, ngành tháo gỡ, bảo đảm tiến độ chung các dự án.

Thông báo số 444/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tại cuộc họp triển khai các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027 nêu rõ: việc triển khai các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, phục vụ công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Đây là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, liên quan đến xây dựng hình ảnh của quốc gia với bạn bè quốc tế. Đồng thời, cũng là cơ hội quảng bá, xây dựng một điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại Đặc khu Phú Quốc.

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, nhất là Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phải ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ theo phân công, triển khai nhanh, phấn đấu hoàn thành các dự án, công trình trước từ 3 đến 6 tháng theo tiến độ yêu cầu, bảo đảm chất lượng tốt nhất để có được công trình đẹp, ấn tượng góp phần quảng bá, giới thiệu với bạn bè quốc tế về Phú Quốc.

Bây giờ đã cuối tháng 9/2025, dự kiến Hội nghị APEC diễn ra vào tháng 11/2027, như vậy chưa đầy 2 năm nữa 21 công trình trọng đểm trên đảo Phú Quốc phải hoàn thành đưa vào sử dụng. Với khối lượng công việc khổng lồ đòi hỏi sự quyết tâm cao độ của chính quyền và ngành chức năng. An Giang đang chạy đua với thời gian từng ngày, từng giờ… Tất cả vì sự thành công tốt đẹp của Hội nghị APEC 2027.

Xây dựng Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững

Xây dựng Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững

APEC 2027 sẽ định hình bất động sản Phú Quốc lên tầm cao mới

APEC 2027 sẽ định hình bất động sản Phú Quốc lên tầm cao mới

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vì sao người dân vẫn chuộng thuê thợ tự do thay vì công ty xây dựng?

Vì sao người dân vẫn chuộng thuê thợ tự do thay vì công ty xây dựng?

21 Sep, 06:30 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh thị trường xây dựng dân dụng ngày càng đa dạng dịch vụ, từ sửa chữa nhỏ lẻ đến xây mới trọn gói, sự lựa chọn của người dân vẫn nghiêng nhiều về thợ tự do. Nguyên nhân không chỉ nằm ở chi phí, mà còn liên quan đến thói quen, sự quen biết và tâm lý “làm việc trực tiếp” vốn ăn sâu trong đời sống đô thị.

TP Hồ Chí Minh sẽ hoàn thiện nút giao Gò Công vào năm 2029

TP Hồ Chí Minh sẽ hoàn thiện nút giao Gò Công vào năm 2029

19 Sep, 08:03 PM

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 390 ngày 28/8/2025 của HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án hoàn chỉnh nút giao Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao này, thuộc Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh.

Phú Thọ: thúc đẩy tiến độ 2 dự án thủy lợi trọng điểm từ nguồn vốn Trung ương

Phú Thọ: thúc đẩy tiến độ 2 dự án thủy lợi trọng điểm từ nguồn vốn Trung ương

19 Sep, 05:58 PM

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ vừa trực tiếp thị sát, kiểm tra, tiến độ triển khai 2 dự án thủy lợi quan trọng do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư trên địa bàn. Đây là những dự án có ý nghĩa thiết thực trong việc cấp nước tưới, cải thiện sinh hoạt cho người dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Nạo vét cảng cá Sa Huỳnh gặp khó vì vị trí đổ thải

Nạo vét cảng cá Sa Huỳnh gặp khó vì vị trí đổ thải

19 Sep, 12:36 PM

Kinhtedothi - Đê chắn cát, giảm sóng và nạo vét thông luồng vào khu neo đậu tránh trú bão cảng cá Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi) với vốn đầu tư 250 tỷ đồng đang gặp vướng mắc do thiếu vị trí đổ thải, dẫn đến tiến độ giải ngân chậm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ