“Cháy” khẩu trang y tế

Thu Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của virus Corona đang hoành hành tại Vũ Hán (Trung Quốc) và đang có xu hướng lan rộng ra các quốc gia trong đó có Việt Nam, khiến người tiêu dùng đã đổ xô tìm mua những chiếc khẩu trang có khả năng kháng khuẩn, virus.

 Ảnh: Phạm Hùng
Ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị tại một số nhà thuốc, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi như Aeon Mall, Vinmart, Circle K... cho thấy lượng người tìm mua khẩu trang y tế, tăng đột biến. Không chỉ các nhà thuốc mới đắt khách mua khẩu trang hạn chế virus Corona mà trên các sàn thương mại điện tử như Sendo, Tiki, Lazara... cũng trong tình trạng tương tự. Trên sàn thương mại điện tử Shopee một số gian hàng đã treo biển "hết hàng" khẩu trang Unicharm 3D (Nhật Bản). Một số gian hàng mặc dù thông báo còn hàng nhưng đã tăng giá từ 16.000 đồng/túi 5 chiếc lên 23.000 - 25.000 đồng/túi và người tiêu dùng phải chờ 5 - 7 ngày hàng mới đến tay.
Sức tiêu thụ mặt hàng này tăng mạnh khiến giá bán cũng tăng theo, trước đây loại khẩu trang y tế trang bị lớp than hoạt tính dùng 1 lần thường được bán với giá 30.000 - 40.000 đồng/hộp nay đã tăng tới 80.000 - 120.000 đồng/hộp. Các loại khẩu trang sợi hoạt tính như Kissy, Kari Bon, Kitty, Anvilife, Leo… cũng đồng loạt tăng 10.000 - 20.000 đồng/chiếc, hiện được bán với giá từ 30.000 - 60.000 đồng/chiếc.
Trên thị trường online cũng sôi sục những chiếc khẩu trang thương hiệu Mỹ được cho là có công dụng chống bụi mịn, kháng khuẩn, kháng virus tuyệt đối và giá cho những chiếc khẩu trang này từ 300.000 - 500.000 đồng/hộp 20 - 25 chiếc tùy mẫu.
Sự đa dạng mẫu mã, tác dụng các loại khẩu trang đang ra bán trên thị trường khiến người tiêu dùng băn khoăn liệu sử dụng khẩu trang có ngăn được virus Corona lây nhiễm? Về vấn đề này, Trưởng phòng Y tế quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) Phạm Thị Thanh Nhàn cho biết: Hiện nay chưa có loại khẩu trang nào có thể diệt khuẩn như những lời rao bán. Riêng loại khẩu trang chuyên dụng như N95, theo báo cáo thử nghiệm của Cơ quan quản lý sức khỏe & an toàn lao động quốc gia Mỹ, khẩu trang N95 có thể làm giảm khả năng nhiễm các loại virus vi khuẩn xuống dưới 5%, nhưng điều đó không có nghĩa là loại bỏ hoàn toàn khả năng nhiễm khuẩn.