Cháy lớn tại bãi tập kết gỗ, vật liệu ven đường Tố Hữu

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ cháy xảy ra tại khu vực bãi đất trống, người dân tự phát làm nơi tập kết gỗ, đá xẻ, cho thuê xà gồ. Nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bốc dữ dội.

Hiện trường vụ cháy lúc rạng sáng.
Hiện trường vụ cháy lúc rạng sáng.

Sáng 25/5, thông tin từ Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội, các lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy nằm ven mặt đường Tố Hữu giáp với ngã ba Vũ Trọng Khánh.

Theo đó, nơi xảy ra đám cháy được xác định tại địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Vào khoảng 1 giờ 25 phút rạng sáng ngày (25/5), trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bức ảnh chụp những cột khói lớn, kèm theo lửa ngay sát mặt đường Tố Hữu, nhiều góc ảnh chụp khói đen bao trùm khu chung cư khiến người dân hoang mang.

Ngay sau đó, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội nhanh chóng xác định vị trí đám cháy. Khu vực cháy là bãi đất trống được người dân tranh thủ quây lại tận dụng làm nơi tập kết gỗ, đá xẻ, cho thuê xà gồ. Do lửa gặp các vật liệu dễ cháy nên bốc cao gặp gió đã tạo đám cháy lớn.

Đám cháy được dập tắt.
Đám cháy được dập tắt.

Khu vực cháy cách xa khu dân cư một con đường Tố Hữu và là một phần cánh đồng canh tác nông nghiệp được tận dụng làm kho tập kết nên không gây nguy hiểm. Cơ quan chức năng ứng trực điều tra nguyên nhân vụ cháy tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm cùng các đơn vị bạn đã xuất 4 xe cứu hoả nhanh chóng tới hiện trường. Đường Tố Hữu cũng được chặn lại yêu cầu phương tiện di chuyển qua phố Vũ Trọng Khánh về quận Hà Đông.

Sau những nỗ lực cứu hoả, khoảng 40 phút (vào 2 giờ 10 phút cùng ngày 25/5) đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Thông tin ban đầu, diện tích cháy gần 100m2, không có thiệt hại về người. Nguyên nhân có thể do tự đốt.

Vụ hỏa hoạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.