Cháy lớn tại khu đô thị Pháp Vân, quận Hoàng Mai

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/8/2022 tại số nhà 18 BT2 khu đô thị Pháp Vân đã xảy ra vụ cháy kho của Công ty TNHH Tưới Được Mùa.

Hiện trường vụ cháy tại khu đô thị Pháp Vân. Ảnh AT
Hiện trường vụ cháy tại khu đô thị Pháp Vân. Ảnh AT

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 47 phút ngày 13/8/2022, những người dân đi tập thể dục tại khu đô thị Pháp Vân (quận Hoàng Mai) đã phát hiện lửa và khói bốc lên tại số nhà 18 BT2. Được biết đây là nhà kho của Công ty TNHH Tưới Được Mùa có rất nhiều ống nhựa, dây bọc nhựa dùng cho tưới tiêu nông nghiệp.

Công tác tiếp cận hiện trường khá khó khăn. Ảnh AT
Công tác tiếp cận hiện trường khá khó khăn. Ảnh AT

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận Hoàng Mai đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy và khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do cháy nhựa nên lực lượng chức năng đã phải dùng rất nhiều bọt để dập lửa.

Kho hàng toàn đồ nhựa nên công tác dập lửa khá khó khăn. Ảnh AT
Kho hàng toàn đồ nhựa nên công tác dập lửa khá khó khăn. Ảnh AT

Hiện trường vụ hỏa hoạn là khu nhà biệt thự được xây tường bao, trên có tôn che chắn nên việc tiếp cận và dập đám cháy rất khó khăn. Ngọn lửa đã lan lên cả 3 tầng của ngôi biệt thự, có hiện tượng trần, tường bao sập.

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, công an phường Hoàng Liệt đã tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông từ sớm, 1 chiến sĩ PCCC đã bị bỏng nặng.

Tái trang bị để tiếp tục vào hiện trường dập lửa. Ảnh AT
Tái trang bị để tiếp tục vào hiện trường dập lửa. Ảnh AT

Hiện người dân đã hỗ trợ chuyển bớt ống nhựa trong kho ra ngoài, công tác dập lửa vẫn đang còn tiếp tục. Đến 7 giờ 30, vụ cháy vẫn còn bùng phát.

Cháy lớn tại khu đô thị Pháp Vân, quận Hoàng Mai - Ảnh 1
Cháy lớn tại khu đô thị Pháp Vân, quận Hoàng Mai - Ảnh 2

Báo Kinh tế & Đô thị tiếp tục thông tin về vụ việc