Cháy lớn tại nhà máy Vina Korea ở Vĩnh Phúc lúc rạng sáng

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vào rạng sáng, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ nhà xưởng sau đó lan rộng gây ra cháy lớn tại nhà máy.

Hiện trường vụ cháy.
Sáng 25/3, thông tin từ ông Bùi Hồng Đô - Chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, khoảng hơn 4 giờ sáng cùng ngày, tại nhà máy Vina Korea (TP Vĩnh Yên) bất ngờ xảy ra vụ cháy. Theo đó, ngọn lửa xuất phát từ một nhà xưởng sau đó lan rộng và gây cháy lớn.

Tại hiện trường, khoảng 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy của tỉnh Vĩnh Phúc và TP Hà Nội được huy động đang khẩn trương khống chế đám cháy. Đến thời điểm 8 giờ 40 phút ngày 25/3, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn chưa phát hiện thiệt hại về người.
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh thông tin, hiện đang chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý, khống chế đám cháy.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện. Sau nỗ lực của các lực lượng, hiện vụ cháy về cơ bản đã được khống chế.
Diện tích lớn nhà xưởng bị cháy.
Được biết, nhà máy Vina Korea là nhà máy may Hàn Quốc đặt tại khu công nghiệp Khai Quang (TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Khu vực bị cháy chủ yếu là xưởng chứa vải, quần áo thành phẩm.
Vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần