Cháy Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Một cán bộ bị bỏng 12%

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 8/3, Đoàn công tác của Bộ Công Thương do ông Trần Văn Lượng - Cục trưởng Cục An toàn kỹ thuật và Môi trường công nghiệp làm trưởng đoàn cùng với đại diện Tổng cục Năng lượng (EVN) và Ban quản lý dự án đã có mặt tại Bình Thuận.

Đoàn Công tác đã tới Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa để thăm hỏi, động viên, trao quà của Bộ Công Thương tới hai nạn nhân và gia đình trong sự cố chiều qua. Ông Trần Văn Lượng cho biết, 2 nạn nhân đều là cán bộ an toàn của Công ty Doosan tham gia chữa cháy. Trong đó, một trường hợp bị bỏng nhẹ sau lưng đã xuất viện. Còn một trường hợp bị bỏng 12% độ 2 hiện đang được chăm sóc và dần phục hồi, khả năng 5 - 7 ngày tới có thể xuất viện
Cùng ngày, Đoàn công tác đã đến hiện trường nhà máy để thực hiện việc khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu để phục vụ công tác xác minh làm rõ nguyên nhân sự cố của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Trước đó, như báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 7/3, tại công trường thi công Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) đã xảy ra nổ lớn kèm theo khói và lửa bốc lên tại cột ống khói của nhà máy.
Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin về những diễn biến của vụ việc.