Cháy suốt đêm tại kho hàng công ty sợi trong khu công nghiệp

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi xảy ra hỏa hoạn, kho hàng đang chứa khoảng 4.000 - 5.000 tấn nguyên liệu, khiến ngọn lửa bùng phát và lan nhanh.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Hữu Việt.
Sáng nay (4/4), UBND tỉnh Quảng Ninh thông tin, hiện tại (9h sáng - PV), đám cháy tại kho sợi của Công ty Texhong Ngân Long (KCN Hải Yên, TP Móng Cái) đã cơ bản được kiểm soát, không lây la sang các khu vực lân cận.
Trước đó, vào khoảng 2h30 sáng cùng ngày, tại khu vực phân xưởng 4, nhà máy sản xuất sợi Texhong Ngân Long đã phát hiện đám cháy tại khu vực kho sợi. Lúc này nhà kho đang chứa khoảng 4.000 - 5.000 tấn nguyên liệu, hàng hóa.

Ngay khi phát hiện đám cháy, lực lượng cứu hỏa tại chỗ của Công ty đã được huy động. Đội Cảnh sát PCCC số 1 cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chữa cháy.

Do nhà kho chứa một lượng lớn nguyên liệu là bông, sợi nên đám cháy bùng cháy dữ dội và có nguy cơ lan rộng. Lãnh đạo TP Móng Cái đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng chữa cháy.
Vụ hỏa hoạn cơ bản đã được khống chế. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Quảng Ninh.
Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo giải quyết vụ việc. Được biết, TP Đông Hưng (Trung Quốc) cũng đã điều lực lượng cảnh sát PCCC sang hỗ trợ công tác PCCC.

Hiện nguyên nhân cụ hỏa hoạn đang được xác định, vụ việc không gây thiệt hại về người, chưa ước tính được mức độ thiệt hại về tài sản.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần