Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

CHDC Congo bùng phát bệnh sốt xuất huyết chưa rõ nguồn gốc

Kinhtedothi - Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 21/8 cho biết một căn bệnh sốt xuất huyết chưa rõ ...
Kinhtedothi - Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 21/8 cho biết một căn bệnh sốt xuất huyết chưa rõ nguồn gốc đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 13 người dân ở miền Tây Bắc nước này từ ngày 11/8.

Toàn bộ bệnh nhân đều có các triệu chứng sốt, nôn, tiêu chảy và trước khi tử vong đều bị nôn ra dịch đen.

Theo quan chức trên, khoảng 80 người có tiếp xúc với các bệnh nhân trên đã phải nhập viện.

Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ra báo cáo khẳng định 70 người tử vong tại miền Bắc nước này do xuất huyết dạ dày không có liên quan đến virus Ebola.

70 người trên nằm trong số 592 người đã nhiễm căn bệnh này. Trong số người tử vong có 5 nhân viên y tế và một bác sỹ.

 
Các cửa hàng tại khu West Point ở Monrovi (Liberia) đóng cửa, một phần trong các biện pháp kiểm dịch nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Ebola. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các cửa hàng tại khu West Point ở Monrovi (Liberia) đóng cửa, một phần trong các biện pháp kiểm dịch nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Ebola. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Căn bệnh trên bùng phát từ một tỉnh Equateur hẻo lánh, nơi có nhiều rừng nhiệt đới và cũng là nơi phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên năm 1976.

Triệu chứng của bệnh xuất huyết dạ dày và bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola gây ra khá giống nhau, gồm nôn, tiêu chảy và chảy máu trong.

Nhưng tỷ lệ tử vong do xuất huyết dạ dày là khoảng 12% người nhiễm bệnh, thấp hơn nhiều so với sốt xuất huyết Ebola ở khu vực Tây Phi hiện nay (60%).

Liên quan đến sự lây lan của virus Ebola, ngày 21/8, thêm nhiều nước đóng cửa biên giới với các quốc gia Tây Phi có dịch. Bộ Nội vụ Senegal cho biết nước này đã đóng cửa biên giới với Guinea từ ngày 21/8, chỉ sau hơn 3 tháng Senegal mở lại biên giới Guinea.

Theo tuyên bố, lệnh đóng cửa biên giới này được áp dụng cả với biên giới trên không và trên biển đối với tất cả máy bay và tàu biển đến từ Guinea, Sierra Leone và Liberia.

Cùng ngày, Chính phủ Chad cũng thông báo đóng cửa biên giới với Nigeria tại Hồ Chad vì "yêu cầu cấp thiết đối với sức khỏe cộng đồng."

Khu vực Hồ Chad là điểm qua lại duy nhất giữa hai quốc gia và đã trở thành cửa ngõ duy nhất của Nigeria với thế giới sau khi Cameroon đóng cửa biên giới với Nigeria cách đây 3 ngày do quan ngại dịch bệnh Ebola.

Trong phản ứng của mình, chính phủ Zimbabwe thông báo thiết lập các cổng y tế tại các cửa khẩu biên giới trên bộ và tại các sân bay để kiểm tra du khách vào nước này và tiến hành cách ly những người bị nghi nhiễm virus Ebola. Hiện chưa có trường hợp nào nhiễm Ebola được phát hiện tại Zimbabwe.

Trong khi đó, Chính phủ Kenya cho biết đã cung cấp cho tất cả các nhân viên y tế tại các cửa khẩu những bản hướng dẫn giám sát nghiêm ngặt virus Ebola. Trước đó, Kenya đã thông báo tạm ngừng các chuyến bay từ Liberia, Guinea và Sierra Leone.

Gambia, một nước Tây Phi không có chung đường biên giới với các nước bị nhiễm virus Ebola, cũng đã đưa ra cảnh báo cao trước nguy cơ virus chết người này xâm nhập và áp dụng các biện pháp đề phòng như đo nhiệt độ hành khách và hỏi lịch trình di chuyển...

Trong một diễn biến khác, nội các Nam Phi đã nhất trí chi 32,5 triệu rand (khoảng 3 triệu USD) để phòng tránh lây lan virus Ebola tới Nam Phi và các nước khác. Số tiền này sẽ được trích từ Quỹ Phục hưng châu Phi theo đề nghị của Bộ Y tế Nam Phi.

Một phần của khoản chi trên sẽ được dùng để lắp đặt phòng thí nghiệm di động tại Sierra Leone với sự tham gia của một chuyên gia an toàn sinh học và 3 nhân viên thí nghiệm, tài trợ tiền đi lại và ăn ở cho nhóm thí nghiệm và huấn luyện các nhân viên chăm sóc y tế. Nam Phi được đánh giá là một trung tâm xuất sắc về huấn luyện, thí nghiệm và chẩn đoán lâm sàng trong khu vực.

Cùng ngày, chính phủ Scotland cũng thông báo sẽ cung cấp một quỹ khẩn cấp trị giá 500.000 bảng Anh (khoảng 830.000 USD) để giúp cuộc chống Ebola ở Tây Phi. Quỹ này sẽ được trao cho WHO, Ủy ban cứu nạn quốc tế, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và hỗ trợ các nỗ lực chăm sóc đặc biệt, cải thiện giám sát và phát hiện bệnh...

Dự kiến, WHO sẽ tổ chức một hội nghị tham vấn về các liệu pháp chữa trị bệnh do virus Ebola gây ra cũng như các loại vắcxin phòng.

Hội nghị sẽ diễn ra tại trụ sở của WHO ở Geneva (Thụy Sĩ) từ ngày 4-5/9 tới và quy tụ hơn 100 chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, từ nghiêm cứu dược phẩm đến các chuyên gia về pháp lý.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ