Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chế độ đối với thân nhân người đang hưởng trợ cấp hàng tháng chết từ 1/7/2025

Kinhtedothi – Người đang hưởng trợ cấp hàng tháng chết khi chưa hết thời hạn hưởng thì thân nhân được trợ cấp một lần và trợ cấp mai táng.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định, công dân Việt Nam đủ tuổi nghỉ hưu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, nếu không hưởng bảo hiểm xã hội một lần và không bảo lưu mà có yêu cầu thì được hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính khoản đóng góp của mình. Chính sách này có hiệu lực thi hành từ 1/7/2025.

Người đang hưởng trợ cấp hàng tháng chết khi chưa hết thời hạn hưởng thì thân nhân được trợ cấp một lần và trợ cấp mai táng. Ảnh: Thủy Trúc.

Mức trợ cấp hàng tháng thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng. Hiện nay cơ quan chức năng đã có đề xuất mức hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 1/7/2025 là 500.000 đồng/tháng.

Tại dự thảo Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bộ Nội vụ đề xuất: người lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng chết khi chưa hết thời hạn hưởng trợ cấp hàng tháng thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp một lần được tính bằng số tháng chưa nhận nhân với mức trợ cấp hàng tháng đang hưởng trước khi chết.

Ví dụ, ông S. được cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng với thời gian hưởng là 156 tháng và mức trợ cấp hàng tháng tại thời điểm giải quyết giả định là 500.000 đồng/tháng. Ông S. hưởng trợ cấp hàng tháng được 120 tháng thì chết, giả định mức trợ cấp hàng tháng tại thời điểm trước khi chết của ông S. là 900.000 đồng/tháng.

Trợ cấp một lần cho những tháng trợ cấp hàng tháng ông S. chưa nhận theo thời hạn hưởng đã được giải quyết, được tính như sau:

Trợ cấp một lần = (156 – 120) x 900.000 đồng = 32.400.000 đồng

Như vậy, thân nhân của ông S. được hưởng trợ cấp một lần bằng 32.400.000 đồng.

Ngoài ra, thân nhân của ông S. còn được hưởng trợ cấp mai táng. Mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức tham chiếu tại tháng mà người đang hưởng trợ cấp hàng tháng chết, khi thuộc một trong các trường hợp:

Có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 12 tháng trở lên;

Có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên;

Có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 60 tháng trở lên nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện không đáp ứng một trong hai điều kiện quy định ở trên.

Người lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng chết mà thuộc các trường hợp trên thì thân nhân được hưởng một lần trợ cấp mai táng. Mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức tham chiếu tại tháng mà người hưởng trợ cấp hàng tháng chết.

Ví dụ, ông V. là người đang hưởng trợ cấp hàng tháng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng trợ cấp hàng tháng là 4 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ông V. bị chết khi chưa hết thời hạn hưởng trợ cấp hàng tháng.

Trường hợp ông V. có từ đủ 12 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên. Do vậy, thân nhân của ông V. được hưởng trợ cấp một lần cho những tháng trợ cấp hàng tháng ông chưa nhận theo thời hạn hưởng đã được giải quyết thì còn được hưởng một lần trợ cấp mai táng. Mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức tham chiếu tại tháng mà người đang hưởng trợ cấp hàng tháng chết.

Xem xét điều chỉnh tăng mức trợ cấp hàng tháng

Xem xét điều chỉnh tăng mức trợ cấp hàng tháng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Dược học - ngành học bền vững

Dược học - ngành học bền vững

16 Nov, 05:47 AM

Kinhtedothi - Là một lĩnh vực thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe, dược học luôn khẳng định được vai trò quan trọng và vị thế của mình trong đời sống cũng như trong hệ thống nghề nghiệp. Khi chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, con người càng quan tâm hơn đến việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, thì sức hấp dẫn của ngành dược học ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Phú Thọ hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiên tai, dịch hại

Phú Thọ hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiên tai, dịch hại

05 Nov, 12:10 PM

Kinhtedothi - Tỉnh Phú Thọ quyết định hỗ trợ đến 12 triệu đồng cho mỗi con bò sữa bị thiệt hại, 500 nghìn đồng cho mỗi đàn ong mật. Mức hỗ trợ này trích từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương, được quy định tại Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐND nhằm trợ người dân sớm ổn định sản xuất sau thiên tai, dịch hại.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ