Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chế độ đối với thân nhân người đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ 1/7/2025

Kinhtedothi – Người lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng chết khi chưa hết thời hạn hưởng trợ cấp hàng tháng thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần.

Đây là quy định tại dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Dự thảo nêu rõ, người lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng chết khi chưa hết thời hạn hưởng trợ cấp hàng tháng thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần cho những tháng người lao động chưa nhận.

Mức trợ cấp một lần được tính bằng số tháng chưa nhận nhân với mức trợ cấp hàng tháng người lao động đang hưởng trước khi chết.

Người lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng chết khi chưa hết thời hạn hưởng trợ cấp hàng tháng thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần. Ảnh minh họa.

Người lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc một trong các trường hợp dưới đây khi chết thì thân nhân được hưởng một lần trợ cấp mai táng:

+ Có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên;

+ Có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên;

+ Có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 60 tháng trở lên nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện không đáp ứng điều kiện quy định ở trên.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 85 của Luật Bảo hiểm xã hội, mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức tham chiếu.

Khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức tham chiếu quy định tại Luật này bằng mức lương cơ sở. Tại thời điểm mức lương cơ sở bị bãi bỏ thì mức tham chiếu không thấp hơn mức lương cơ sở đó.

Theo quy định của Nghị định 73/2024/NĐ-CP, mức lương cơ sở đang được áp dụng trong năm 2025 là 2.340.000 đồng/tháng. Như vậy, mức trợ cấp mai táng sẽ là 2.340.000 x 10 = 23.400.000 đồng

Hồ sơ hưởng trợ cấp một lần và trợ cấp mai táng, bao gồm:

+ Bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử hoặc bản san giấy báo tử hoặc bản sao quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết.

+ Tờ khai của thân nhân theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

Việc giải quyết hưởng trợ cấp một lần và trợ cấp mai táng trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người hưởng trợ cấp hàng tháng chết thì thân nhân nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Từ 1/7, cấp xã trực tiếp chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng

Từ 1/7, cấp xã trực tiếp chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng

Chế độ nghỉ việc chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng

Chế độ nghỉ việc chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
2 doanh nghiệp bị cấm đưa người lao động sang Australia làm việc trong ngành nông nghiệp

2 doanh nghiệp bị cấm đưa người lao động sang Australia làm việc trong ngành nông nghiệp

24 Jun, 08:02 PM

Kinhtedothi - Ngày 24/6, Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Nội vụ thông báo đưa Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Hoang Long CMS) và Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại (Sona JSC) ra khỏi danh sách các DN được tham gia Chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc trong ngành nông nghiệp tại Australia.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ