Chelsea lần thứ 2 trong lịch sử vô địch Champions League

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đánh bại Manchester City trong trận chung kết UEFA Champions League mùa giải 2020/2021 với tỷ số tối thiểu 0-1, Chelsea có chức vô địch đầy kịch tính.

Manchester City và Chelsea tạo .nên thế trận hấp dẫn ngay từ đầu của trận đấu

Bước vào trận chung kết UEFA Champions League mùa giải 2020/2021, cả Manchester City và Chelsea đều hướng đến chức vô địch danh giá nhất cấp CLB tại châu Âu. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên nhà vô địch Ngoại Hạng Anh ở mùa giải năm nay lọt vào chơi ở trận chung kết.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả Manchester City và Chelsea đều đẩy cao đội hình và tạo thế trận đôi công. Với lối chơi quen thuộc, đoàn quân của HLV Pep Guardiola là đội bóng nắm thế chủ động, phút thứ 9 của trận đấu thủ môn Ederson Moraes thực hiện đường chuyền dài xuất sắc như thường thấy nhưng Raheem Sterling chỉ kiếm được một quả phạt góc sau pha tác động của Reece James khiến tiền đạo Manchester City không có tư thế dứt điểm tốt. Trong khi đó, Chelsea cũng có câu trả lời khi có 2 cơ hội nguy hiểm nhưng tiền đạo Werner đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Không nằm ngoài dự đoán, hai đội bóng đến từ nước Anh đã tạo nên trận đấu mãn nhãn với màn đôi công đầy hấp dẫn. Khi mà các cầu thủ ở hàng phòng ngự Chelsea đang chơi ổn định họ đã mất đi trung vệ đầy kinh nghiệm là Thiago Silva ở phút thứ 38 với một chấn thương nghiêm trọng và không thể tiếp tục thi đấu.
Kai Havertz phá bẫy việt vị, vượt qua thủ môn Ederson và dứt điểm vào khung thành trống mở tỷ số của trận đấu.

Trong thế mất đi cầu thủ trụ cột, Chelsea bất ngờ có được bàn thắng ở những phút cuối cùng của hiệp 1. Từ đường kiến tạo của Mason Mount, Kai Havertz phá bẫy việt vị, vượt qua thủ môn Ederson và dứt điểm vào khung thành trống.

Bước vào hiệp 2, Manchester City đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, trong khi đó Chelsea chủ động chơi phòng ngự để tìm kiếm cơ hội phản công. Khi mà chưa thể tìm được vào khung thành của Chelsea thì đội bóng của HLV Pep Guardiola đã gặp tổn thất lực lượng khi De Bruyne chấn thương sau pha va chạm rất mạnh với Rudiger và không thể thi đấu tiếp buộc phải nhường chỗ cho Gabriel Jesus. Bên cạnh đó, may mắn đã đến với Manchester City khi Christian Pulisic mới vào sân thay cho Werner có cú sút chệch cột dọc trong pha phản công chớp nhoáng để đối mặt với thủ môn Manchester City.
Chelsea giành chức vô địch UEFA Champions League mùa giải 2020/2021.

Cũng sau tình huống thoát thua đầy may mắn, Manchester City đã đẩy cao đội hình để dồn ép đối thủ nhưng trong một ngày thi đấu đầy quyết tâm và chắc chắn, Chelsea đã làm khó đối thủ để có chiến thắng tối thiểu để lên chức vô địch một cách thuyết phục. Đây là lần đầu tiên HLV Tuchel lên đỉnh châu Âu. Trong khi đó, HLV Pep Guardiola một lần nữa lại lỗi hẹn với chiếc cúp của giải đấu danh giá nhất lục địa già.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần