Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chi 17 triệu đồng mỗi tháng để thuê ô tô đi ăn trộm liên tỉnh

Kinhtedothi - Để phục vụ cho “công việc” trộm cắp liên tỉnh, các đối tượng thuê 1 xe ô tô con với giá 17 triệu đồng/tháng. Chiếc xe này vừa là phương tiện di chuyển, vừa là công cụ mang tài sản trộm cắp đi tiêu thụ.
Một đối tượng trong nhóm trộm cắp tại cơ quan công an (Ảnh: Văn Tư)
Ngày 29/12, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng: Nguyễn Đình Hoàng Anh (SN 1991), Phan Thanh Hà (SN 1993), cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk; Lê Anh Công (SN 1997, trú tại tỉnh Bình Phước) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đây là các đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, Nguyễn Đình Hoàng Anh, Phan Thanh Hà và Lê Anh Công đã cùng nhau thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản trong thời gian gần đây. Trong đó, 1 vụ xảy ra trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và 3 vụ khác tại tỉnh Gia Lai.
Cầm đầu nhóm tội phạm trộm cắp này là Nguyễn Đình Hoàng Anh. Đây là đối tượng có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Sau khi ra tù, không những không chịu hoàn lương mà Hoàng Anh vẫn “ngựa quen đường cũ”, thậm chí còn lôi kéo thêm Phan Thanh Hà và Lê Anh Công.
Thủ đoạn của các đối tượng là đột nhập vào các tư gia hoặc cơ quan để trộm cắp tài sản, sau đó mang đi tiêu thụ. Trong tất cả các vụ án đã gây ra, những đối tượng này luôn giữ nguyên tắc không bao giờ tiêu thụ tài sản trên địa bàn gây án mà mang sang tận tỉnh khác tiêu thụ nhằm tránh sự chú ý, phát hiện của cơ quan chức năng.
Đặc biệt, sau mỗi phi vụ gây ra, các đối tượng thường tách nhóm “ai về nhà nấy” ẩn náu một thời gian mới tiếp tục lộ diện gây án.
Để phục vụ cho những phi vụ trộm cắp, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Đình Hoàng Anh tỏ ra rất “chịu chơi” khi bỏ hẳn ra 17 triệu đồng mỗi tháng thuê một chiếc ô tô con, nhằm di chuyển qua lại các địa phương gây án cũng như mang đồ trộm cắp đi tiêu thụ.
Khám xét nơi ở của nhóm đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều kìm cộng lực, xà - beng, các dụng cụ phá khóa cửa, 1 khẩu súng tự chế, 2 viên đạn cùng nhiều tang vật có liên quan.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ