Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chi 359 tỷ USD cho lương, thưởng

KTĐT - Việc tăng liên tục tiền thưởng cho những người hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là giới lãnh đạo, đã dẫn đến việc cuối tháng Hai vừa qua, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đi tới một thỏa thuận sơ bộ nhằm hạn chế mức tiền thưởng kể trên.
Trong năm 2012, các ngân hàng lớn trên thế giới đã chi 359 tỷ USD để trả lương và thưởng cho nhân viên, tăng 13 tỷ USD so với năm trước đó.

Theo một nghiên cứu do hãng tin Reuters tiến hành và công bố ngày 10/3, con số kể trên là thống kê từ 35 ngân hàng lớn của Mỹ và châu Âu, trong bối cảnh hệ thống tài chính thế giới vẫn chưa hồi phục do hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, còn chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới buộc phải áp dụng các chính sách kinh tế khắc khổ.

Reuters cho biết phần lớn trong tổng số tiền trên là khoản tiền thưởng cho lãnh đạo các định chế tài chính vào cuối năm.
 
 
Ảnh minh họa.

Tiền thưởng cho các chủ ngân hàng vẫn thu hút sự quan tâm của xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng trong năm năm vừa qua, nhất là khi cách đây vài năm, nhiều ngân hàng lớn đã đứng bên bờ vực phá sản, và để cứu những định chế tài chính này, các chính phủ buộc phải nhờ đến hàng trăm tỷ USD từ tiền thuế.

Thậm chí, mức lương cho nhân viên ngân hàng cũng tăng tới 20% hoặc hơn. Điều này gây tâm lý bất mãn cho người dân.

Việc tăng liên tục tiền thưởng cho những người hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là giới lãnh đạo, đã dẫn đến việc cuối tháng Hai vừa qua, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đi tới một thỏa thuận sơ bộ nhằm hạn chế mức tiền thưởng kể trên.

Theo đó, mức thưởng cho một lãnh đạo ngân hàng thuộc EU sẽ bị giới hạn bởi mức lương.

Cụ thể, số tiền thưởng dành cho một quan chức ngân hàng sẽ không được cao gấp hơn hai lần mức lương hiện tại của người đó, và phải được đa số cổ đông đồng ý. Để có hiệu lực, văn kiện này cần nhận được sự ủng hộ của đa số các nước thành viên EU.

Tuy nhiên, Anh đã phản đối quy định này, khi cho rằng nó đi ngược lại lợi ích của giới chủ khu tài chính City ở London, trung tâm tài chính lớn nhất châu Âu.

Phía Anh lo ngại việc hạn chế mức tiền thưởng sẽ khiến cho trụ sở đầu não tại thủ đô London và các trung tâm tài chính châu Âu mất đi cơ hội kinh doanh, đồng thời điều này sẽ tạo điều kiện cho các ngân hàng Mỹ và châu Á "lôi kéo" các chuyên gia có triển vọng từ châu Âu./.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Công an thành phố Đà Nẵng lấy ý kiến cử tri, giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố

Công an thành phố Đà Nẵng lấy ý kiến cử tri, giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố

14 Jan, 02:02 PM

Kinhtedothi - Công an thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị do Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng chủ trì.

Điện Biên đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử bằng nền tảng số

Điện Biên đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử bằng nền tảng số

14 Jan, 02:01 PM

Kinhtedothi- Việc khai trương Trang thông tin điện tử phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là bước cụ thể hóa các chỉ thị của Trung ương, góp phần tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao nhận thức của Nhân dân về quyền, nghĩa vụ bầu cử.

Tây Hồ: Chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát Đảng

Tây Hồ: Chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát Đảng

14 Jan, 12:23 PM

Kinhtedothi - Sáng ngày 14/1, Đảng ủy phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026 với mục tiêu trọng tâm là đổi mới phương thức quản trị, chuyển mạnh từ kiểm tra truyền thống sang giám sát trên nền tảng dữ liệu số.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ