Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chỉ cần 60 ngày để “xây” nhà máy điện 20-500 MW

Kinhtedothi - Phó Giám đốc phát triển của APR Energy khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho biết, đơn vị này đang tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam mà cụ thể là với các công ty cung cấp điện quốc gia.
Công ty APR Energy (trụ sở tại Mỹ) đã giới thiệu tại Việt Nam giải pháp lắp đặt nhà máy điện công suất từ 20-500 MW (Megawatt) chỉ trong khoảng 60 ngày. Trong khi đó, để xây dựng một nhà máy nhiệt điện/thủy điện có công suất tương tự phải mất vài năm.

Trao đổi với phóng viên sáng 28/3, bà Libby Owen, Phó Giám đốc phát triển của APR Energy khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho biết, đơn vị này đang tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam mà cụ thể là với các công ty cung cấp điện quốc gia.
Vận chuyển "nhà máy điện" APR Energy đến nơi lắp đặt. (Nguồn: APR).
Vận chuyển "nhà máy điện" APR Energy đến nơi lắp đặt. (Nguồn: APR).
Việc hợp tác sẽ được xây dựng theo kiểu “chìa khóa trao tay.” Phía APR Energy sẽ thực hiện từ việc vận chuyển thiết bị, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và tháo dỡ khi kết thúc hợp đồng. Phía đối tác sẽ cung cấp điện năng cho khách hàng.

Ngoài việc lắp đặt nhanh, nhà máy do APR Energy cung cấp có tính linh động cao, có thể di chuyển đến các vùng khác nhau.

Đến thời điểm hiện tại, APR Energy đã hiện diện ở hơn 25 quốc gia trên thế giới. Tại khu vực châu Á, APR Energy đã lắp đặt nhà máy điện tại Nhật Bản (cung ứng điện ngay sau sự cố động đất, sóng thần năm 2011), Indonesia, Myanmar…

Về công nghệ, APR Energy có sự hợp tác với General Electric, tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới được thành lập ở Mỹ. Nhiên liệu cho nhà máy điện là khí gas và dầu diesel. Công nghệ cho nhà máy điện được giới thiệu ở Việt Nam sẽ sử dụng khí gas nhằm hạn chế tối đa việc gây ô nhiễm môi trường và cạnh tranh về giá.

Thực tế cho thấy, nhu cầu về năng lượng của Việt Nam đang rất cao, kể cả nhu cầu điện sinh hoạt lẫn trong công nghiệp. Theo nhiều dự báo, đến năm 2035 sẽ có khoảng cách lớn giữa nguồn cung và cầu về điện.

Trong khi dự án điện hạt nhân của Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn chuẩn bị, nguy cơ thiếu điện… đang hiện hữu thì một giải pháp mới, cung cấp điện mang tính tức thời sẽ là hợp lý.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Muốn nâng cao vị trí trong chuỗi cung ứng, doanh nghiệp phải làm chủ công nghệ

Muốn nâng cao vị trí trong chuỗi cung ứng, doanh nghiệp phải làm chủ công nghệ

23 Oct, 09:48 AM

Làn sóng dịch chuyển sản xuất và chiến lược đa dạng hóa nguồn cung của các tập đoàn đa quốc gia đang mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, thu hút được các tập đoàn lớn không đồng nghĩa doanh nghiệp nội địa tự động trở thành đối tác cung ứng.

Chi phí logistics bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp

Chi phí logistics bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp

23 Oct, 09:46 AM

Chi phí logistics cao đang bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp. Tháo gỡ vướng mắc từ cảng biển, hải quan đến kho vận là yêu cầu cấp thiết để nâng sức cạnh tranh hàng Việt.

Cuộc đua giảm lãi suất tăng nhiệt, Ngân hàng Nhà nước phát cảnh báo chặn “lãi suất ngầm”

Cuộc đua giảm lãi suất tăng nhiệt, Ngân hàng Nhà nước phát cảnh báo chặn “lãi suất ngầm”

23 Oct, 09:18 AM

Sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), làn sóng giảm lãi suất huy động và cho vay đang lan rộng trong hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, yêu cầu giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi bình quân đối với các giao dịch mới từ 6 tháng trở lên, cùng cảnh báo xem xét hạ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho thấy, cơ quan điều hành muốn chấm dứt tình trạng giảm lãi suất trên niêm yết nhưng vẫn duy trì mức cao qua các thỏa thuận riêng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ