Chi hơn 1.400 tỷ đồng xây nhà ở sinh viên

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa phê duyệt danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên tại Hà Nội và TP HCM bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009.

KTĐT - Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa phê duyệt danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên tại Hà Nội và TP HCM bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009.

Theo đó, Hà Nội được phân bổ 625 tỷ đồng để thực hiện 10 dự án nhà ở sinh viên nhằm đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho trên 52.400 sinh viên. Trong số này, hai dự án nhà ở sinh viên cụm trường tại khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp và Mỹ Đình - Từ Liêm được phân bổ vốn nhiều nhất, với 500 tỷ đồng.

Tại TP HCM, 5 dự án nhà ở được phân bổ 800 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho 75.200 sinh viên. Trong đó, dự án ký túc xá cụm trường tại Đại học Quốc gia TP HCM giai đoạn 2009 - 2011 được phân bổ 715 tỷ đồng.

Dự kiến, trong tổng số 15 dự án nhà ở sinh viên tại Hà Nội và TP HCM với tổng vốn phân bổ 1.425 tỷ đồng, 12 dự án được hoàn thành ngay trong năm nay, ba dự án còn lại trong năm tới.