Chỉ nên bỏ công chứng 3 hợp đồng về nhà đất

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bộ Xây dựng vừa có Văn bản 1780/BXD-QLN trả lời về việc Bộ Tư pháp đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở.

Theo đó, Bộ Xây dựng cho rằng, chỉ quy định thêm 3 hợp đồng nữa không cần công chứng để giảm thủ tục cho người dân gồm hợp đồng cho thuê nhà ở của cá nhân trên 6 tháng, hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ và hợp đồng ủy quyền quản lý. Đối với hợp đồng thế chấp, bắt buộc phải công chứng do tiềm ẩn nhiều rủi ro và tranh chấp của loại giao dịch này.

Trước đó, Bộ Tư pháp đã có đề xuất hủy bỏ thủ tục bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực các loại hợp đồng liên quan đến nhà ở thuộc phạm vi Bộ Tư pháp quản lý.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần