Chi phí xây dựng tại New York tăng cao kỷ lục

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chi phí xây dựng tại thành phố New York đang trên đà vượt kỷ lục kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Tình trạng nhu cầu việc làm gia tăng tại thành phố này thúc đẩy việc xây dựng các tòa nhà và văn phòng. Theo Hiệp hội Cao ốc New York, chi phí xây dựng cơ sở vật chất tại thành phố này sẽ đạt 43,1 tỷ USD, tăng 26% so với năm 2015.
Hiệp hội Cao ốc New York dự tính chi phí này sẽ là 42,1 tỷ USD trong năm 2017 và 42,3 tỷ USD trong năm 2018, sau cuộc bùng nổ cao ốc mạnh mẽ nhất kể từ năm 1980 đã thay đổi diện mạo thành phố này.
Tỷ lệ có việc làm tại TP này đã tăng 18% kể từ cuối năm 2009 cho đến nay, mức cao nhất trong vòng nhiều thập kỷ. Tăng trưởng công việc khu vực tăng 2,3%, nhanh hơn mức trung bình của nước Mỹ là 1,9%.
Trong năm nay, chi phí dự kiến cho các tòa nhà cư dân và phi cư dân tăng 47% so với năm 2007.
Hàng chục tòa cao ốc văn phòng lớn sẽ hoàn thành hoặc đưa vào khởi công tại Manhattan cho tới năm 2018, bao gồm 5 tòa tháp, 3 trung tâm thương mại thế giới...