Chỉ số Dow Jones và S&P 500 lập kỷ lục mới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong phiên giao dịch ngày 26/11, hai chỉ số chính của chứng khoán Mỹ là Dow Jones và...

Kinhtedothi - Trong phiên giao dịch ngày 26/11, hai chỉ số chính của chứng khoán Mỹ là Dow Jones và S&P 500 đều đóng phiên ở các mức cao kỷ lục mới dù cho nền kinh tế Mỹ đón nhận các thông tin trái chiều.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 12,81 điểm (0,07%), lên 17.827,75 điểm, cao hơn khoảng 10 điểm so với mức cao kỷ lục vừa xác lập hôm 24/11.

Chỉ số S&P 500 cũng thiết lập mức cao kỷ lục mới khi cộng thêm 5,8 điểm (0,28%) lên 2.072,83 điểm. Bên cạnh đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng ghi thêm 29,07 điểm (0,61%) lên 4.787,32 điểm.

 
Hoạt động tại sàn giao dịch chứng khoán New York (Mỹ). (Nguồn: THX/TTXVN)
Hoạt động tại sàn giao dịch chứng khoán New York (Mỹ). (Nguồn: THX/TTXVN)
Các số liệu khả quan của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tháng 10 là nhân tố “tiếp sức” cho thị trường chứng khoán nước này. Cụ thể, chi tiêu tiêu dùng tăng nhẹ 0,2%. Tổng giá trị các đơn đặt hàng lâu bền gia tăng, kèm với việc doanh số bán nhà mới tăng “khiêm tốn” 0,7% lên 458.000 căn.

Tuy nhiên, báo cáo của Bộ Lao động Mỹ lại làm giới đầu tư thất vọng khi cho biết số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên tăng 21.000 lên 313.000 người trong tuần kết thúc vào ngày 22/11.

Theo Michael James, Giám đốc điều hành tại Wedbush Securities, mặc dù báo cáo này phần nào gây thất vọng cho giới đầu tư chứng khoán, nhưng nó “không quá đáng sợ” và “ không đủ sức làm thay đổi sự thật là nền kinh tế lớn nhất thế giới này đang trên đà hồi phục.”

Cũng trong phiên này, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu không hoạt động mạnh, sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đánh đi tín hiệu có khả năng sẽ bắt đầu mua lại trái phiếu chính phủ vào năm tới nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế Khu vực sử dụng đồng Euro (Eurozone).

Kết thúc phiên này, tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,03%, xuống 6.729,17 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp cũng được ghi nhận giảm 0,2% xuống 4.373,42 điểm.

Trong khi đó, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 ghi thêm 0,55%, đóng cửa ở mức 9.915,56 điểm.

Sang phiên sáng 27/11, các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tiếp đà giảm từ phiên trước và để mất 50,06 điểm (0,29%) xuống 17.333,52 điểm, do đồng yen tiếp tục mạnh lên so với đồng USD.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng không mấy “mặn mà” với việc mua vào cổ phiếu khi thị trường Mỹ đóng cửa dịp nghỉ lễ Tạ ơn.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 107,68 điểm, hay 0,45%, lên 24.219,66 điểm.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc đầu phiên sáng 27/11 “xanh sàn” do hoạt động mua vào các cổ phiếu tài chính “nặng đô”. Thêm vào đó, dường như đợt cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tuần trước vẫn làm các nhà giao dịch “hưng phấn”.

Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 13,72 điểm, hay 0,53%, lên 2.618,06 điểm.