95 năm ngày thành lập đảng

Chỉ số hạnh phúc ở nông thôn giảm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tỷ lệ người dân nông thôn hài lòng với cuộc sống giảm, trong khi số người được hỏi trả lời rằng không hạnh phúc đã tăng đáng kể là thông tin rất đáng chú ý trong báo cáo "Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2014 tại 12 tỉnh" được công bố ngày 26/8.

Kinhtedothi - Tỷ lệ người dân nông thôn hài lòng với cuộc sống giảm, trong khi số người được hỏi trả lời rằng không hạnh phúc đã tăng đáng kể là thông tin rất đáng chú ý trong báo cáo "Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2014 tại 12 tỉnh" được công bố ngày 26/8.
Thu nhập của nhiều hộ dân nông thôn còn thấp.
Thu nhập của nhiều hộ dân nông thôn còn thấp.
Báo cáo do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế T.Ư (CIEM - Bộ KH&ĐT), Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn (IPSARD - Bộ NN&PTNT) và Trường Đại học Copenhagen (Australia) phối hợp thực hiện, dựa trên số liệu điều tra hơn 3.600 hộ gia đình ở 12 tỉnh, trong đó có khu vực Hà Tây (cũ).

Theo kết quả báo cáo, phúc lợi bình quân ở khu vực nông thôn tiếp tục được cải thiện nhờ tăng trưởng kinh tế nhưng khu vực khó khăn và các nhóm yếu thế không được hưởng lợi như nhau, không chỉ về thu nhập mà còn tiếp cận dịch vụ và liên kết thị trường. Bên cạnh đó, sự đa dạng hóa các hoạt động sinh kế đang diễn ra mạnh mẽ trong nông thôn, tuy nhiên nông nghiệp vẫn là nguồn thu nhập chính của phần lớn của các gia đình nông thôn.

Đáng chú ý, tỷ lệ hạnh phúc trong cuộc sống, tức là chỉ số hài lòng về cuộc sống của người dân nông thôn trong đợt điều tra lần này giảm sút so với cuộc điều tra năm 2012. 

Cụ thể, số người được hỏi cảm thấy hạnh phúc chỉ là 43,9%, giảm 5,2% so với năm 2012. Trong khi đó, số người cảm thấy không hạnh phúc chiếm 56,1%, tăng 6% so với năm 2012. 

So sánh theo tỉnh, trong năm 2014, số người cảm thấy hạnh phúc ở Lào Cai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đắk Nông tăng so với năm 2012, tuy nhiên kết quả ở một số tỉnh như Hà Tây (cũ), Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An, Lâm Đồng... cho thấy tỷ lệ các hộ gia đình không cảm thấy hạnh phúc trong năm 2014 cao hơn. Sức khỏe, thu nhập, cuộc sống ổn định là ba nguyên nhân lớn nhất quyết định đến chỉ số hạnh phúc của người dân nông thôn.

Chính vì vậy, theo ông Lưu Đức Khải - Trưởng Ban Chính sách phát triển nông thôn (CIEM), thời gian tới Nhà nước cần tập trung vào các chính sách phát triển kinh tế hộ gia đình nông thôn, an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách dịch vụ công cho người dân nông thôn. Qua đó mới cải thiện đời sống và chỉ số hài lòng của người dân.

Báo cáo "Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn" được thực hiện từ năm 2002 trên phương pháp phỏng vấn lặp lại các hộ dân ở mỗi năm. Điều này cho các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách Việt Nam biết được quá trình phát triển kinh tế theo thời gian.