Chi tiêu của các gia đình xuống mức thấp nhất kể từ 1999

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuộc suy thoái kinh tế nặng nề nhất ở Italy kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ II tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức mua của người tiêu dùng và làm giảm đáng kể chi tiêu của các gia đình.

Người dân mua sắm tại một siêu thị của Italy. (Nguồn: Imagoeconomica)
Người dân mua sắm tại một siêu thị của Italy. (Nguồn: Imagoeconomica)
Đó là kết luận được đưa ra trong báo cáo cuối năm về tiêu dùng của nhóm tư vấn tài chính và đầu tư hàng đầu của Italy, Prometeia.

Theo báo cáo này, trong năm 2014, các gia đình Italy chỉ chi 814 tỷ euro cho các chi tiêu của cuộc sống, giảm 66,5 tỷ euro so với năm 2007.

Con số này tương đương với mức chi tiêu của năm 1999, khi Italy còn chưa sử dụng đồng tiền chung euro. Tuy nhiên, Prometeia cho rằng trong năm 2016, dự báo mức chi tiêu sẽ tăng 1%, tương đương với 14 tỷ euro, đồng nghĩa với việc nền kinh tế Italy dần phục hồi.

Prometeia cho rằng tỷ lệ thất nghiệp tăng cao trong năm 2014 cùng với việc xuất hiện tình trạng giảm phát, xảy ra do sức mua và niềm tin của người tiêu dùng giảm. Sức mua chưa thể nhanh chóng phục hồi trong năm tới, nhưng có thể sẽ tăng trở lại vào năm 2016.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần