Kinhtedothi-Công an huyện Gia Lâm vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một phụ nữ trên địa bàn vì đã có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật với mức phạt tiền 7,5 triệu đồng.
Công an huyện Gia Lâm làm việc với P.T.H về hành vi vi phạm.
Trước đó, qua công tác quản lý trên không gian mạng, Công an huyện Gia Lâm đã phát hiện trang Facebook "Phan Hiền" đăng tải thông tin không đúng sự thật, ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Công an với bài viết: “Kể từ ngày 19/01/2024, không đi làm tóc chơi Tết có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng”, kèm theo hình ảnh lực lượng Công an.
Công an huyện Gia Lâm đã xác minh, làm rõ đối tượng đăng tải bài viết không đúng sự thật trên là P.T.H (SN 1995) làm nghề tự do, quê quán xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội; HKTT xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ngày 26/3/2024, Công an huyện Gia Lâm đã mời P.T.H lên trụ sở Công an huyện để làm việc. Quá trình làm việc, đối tượng đã thành khẩn khai báo, thừa nhận sai phạm của bản thân, xin cam kết không tái phạm và chấp hành hình thức xử lý của cơ quan chức năng đối với lỗi vi phạm.
Căn cứ các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, hoạt động xuất bản, hành vi vi phạm của P.T.H bị áp dụng theo điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ. Mức phạt đối với cá nhân quy định tại tiết a; Khoản 1, Điều 101 và Khoản 3, Điều 4 của Nghị định này; Mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật”.
Ngày 28/3/2024, P.T.H đã chấp hành hình thức xử phạt vi phạm hành chính, nộp tiền tại Kho bạc nhà nước huyện Gia Lâm.
Kinhtedothi-Tối 28/3, tại khu di tích đền - chùa Bà Tấm, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và khai mạc lễ hội truyền thống đền - chùa Bà Tấm năm 2024.
Kinhtedothi-Tại hội nghị triển khai công tác lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023- 2025 diễn ra chiều ngày 26/3, huyện Gia Lâm thống nhất triển khai lấy ý kiến cử tri trên địa bàn vào ngày 31/3/2024.
Kinhtedothi-Như thường lệ, hằng năm vào các ngày 14, 15 và 16 tháng Hai (âm lịch), xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm lại tổ chức lễ hội truyền thống đình làng Bát Tràng. Năm nay, lễ hội đình làng Bát Tràng được tổ chức vào các ngày từ 23 - 25/3/2024 với nhiều nghi lễ độc đáo.
Kinhtedothi - Chiều 11/7, tại cuộc họp báo thường kỳ quý II do UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc 5 người bị điện giật tại quán bar Bistro Fou (khu 5A, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (cũ), Quảng Ninh), khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương, xảy ra vào ngày 25/6.
Kinhtedothi - Ông Nguyễn Bá Trượng (SN 1969, trú phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hoành Bồ Quảng Ninh bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.
Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Thành Công (20 tuổi, quê xã la Lâu, tỉnh Gia Lai) để điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.
Sau khi sinh con, nhiều phụ nữ đang trong trạng thái sức khỏe yếu, tâm lý nhạy cảm, dễ lo lắng cho cả bản thân và em bé. Lợi dụng điều đó, không ít đối tượng đã mạo danh nhân viên y tế gọi điện, nhắn tin tiếp thị các gói chăm sóc sức khỏe, sản phẩm hỗ trợ mẹ và bé để lừa đảo.
Kinhtedothi-Sáng 11/7, Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội công bố bản án tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, 30 năm tù, trong đó tội “Đưa hối lộ”: 14 năm tù, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”: 7 năm tù; “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”: 9 năm tù.