Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chiêm ngưỡng 70 tác phẩm bonsai Hà Nội xưa và nay giữa lòng phố cổ

Kinhtedothi - Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, sáng 5/10/2024 tại Hội quán Quảng Đông (22 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm), Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng CLB Bonsai Phố cổ Hà Nội khai mạc sự kiện “Trưng bày cây cảnh nghệ thuật”.
Khu trưng bày và tái hiện đặc trưng nét đẹp văn hóa lịch sử nghệ thuật Hà Nội

Sự kiện diễn ra từ ngày 5/10/2014 đến 12/10/2024 và được chia thành 3 khu vực chính: khu trưng bày cây cảnh; khu trưng bày và tái hiện đặc trưng nét đẹp văn hóa lịch sử nghệ thuật Hà Nội 36 phố phường; khu chia sẻ kỹ thuật, kiến thức về thú chơi cây cảnh của người Hà Nội xưa và nay.

Tại khu trưng bày, 70 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật đặc sắc tượng trưng cho 70 năm kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10/10, được sơ tuyển tại 3 miền (Bắc - Trung - Nam). Với sự đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng, trưng bày tái hiện đặc trưng nét đẹp văn hóa lịch sử nghệ thuật Hà Nội 36 phố phường, mang đến một không gian trải nghiệm hài hòa giữa nghệ thuật sắp đặt, hội họa, kiến trúc và thư pháp.

Nhiều tác phẩm thu hút khách đến chiêm ngưỡng

Bonsai là một loại cây cảnh đẹp để trưng bày và thưởng ngoạn ở trong nhà. Mỗi cây bonsai lại ẩn chứa một ý nghĩa câu chuyện mà người tạo tác muốn gửi gắm qua việc chắt lọc, loại bỏ những nét dư thừa của thân cây, gốc rễ, cành lá, hoa…và sáng tạo nên những tác phẩm có thần, có hồn. Tại trưng bày, nhiều tác phẩm được đánh giá là tuyệt tác có tuổi đời nhiều năm lịch sử, là minh chứng hiện thân cho nghệ thuật đặc sắc của cha ông

Là một du khách tham quan và có niềm yêu thích đặc biệt với bonsai, ông Mai Xuân Sách (60 tuổi, quê tỉnh Thái Nguyên) chia sẻ: “Triển lãm lần này mang phong cách của bonsai quốc tế, khác biệt với các sự kiện bonsai đã từng được tổ chức ở nhiều tỉnh thành. Các tác phẩm bonsai với kích cỡ nhỏ, mang phong cách cổ xưa, lối chơi riêng của người Hà Nội, rất đặc sắc”.

Một tác phẩm thu hút đông đảo du khách tới chiêm ngưỡng

Trong không khí nhộn nhịp của buổi triển lãm, anh Nguyễn Văn Hưng (quận Hoàng Mai,TP Hà Nội) cho biết, dù đã đi rất nhiều triển lãm bonsai nhưng đây là triển lãm đầu tiên được tổ chức trong nhà với không gian sắp đặt rất chỉn chu, phong cách hài hòa theo lối chơi cây của người Hoa thời xưa.

Sự kết hợp giữa các tác phẩm cây cảnh trong không gian đầy tính nghệ thuật, giữa lòng trung tâm phố cổ Hà Nội 36 phố phường, là minh chứng cho sự gìn giữ và phát triển nghệ thuật cây cảnh Việt Nam vươn tầm thế giới.

Là minh chứng hiện thân cho nghệ thuật đặc sắc của cha ông, với tuổi đời nhiều năm lịch sử, các tác phẩm bonsai được tuyển chọn trong triển lãm lần này đã xuất sắc thể hiện tinh thần tôn vinh văn hóa đương đại, đưa nghệ thuật cây cảnh Hà Nội lan tỏa rộng rãi tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Huyện Thanh Trì: Festival hoa, cây cảnh kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Huyện Thanh Trì: Festival hoa, cây cảnh kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Dân mạng đua nhau "chill" mùa Thu Hà Nội theo cách riêng

Dân mạng đua nhau "chill" mùa Thu Hà Nội theo cách riêng

24 Sep, 03:31 PM

“Vạn vật đều thua mùa Thu Hà Nội” là câu nói đang được giới trẻ lan truyền để miêu tả về mùa đẹp nhất trong năm ở Thủ đô. Nội dung này đang bao phủ mạng xã hội. Từ Facebook, TikTok đến Threads, khắp nơi đều ngập tràn những hình ảnh và câu chuyện xoay quanh cách mà mỗi người tận hưởng mùa Thu.

Bài cuối: Xây dựng người Hà Nội thời đại mới

Bài cuối: Xây dựng người Hà Nội thời đại mới

18 Sep, 05:51 AM

Kinhtedothi - Hà Nội đang đổi thay từng ngày trên chặng đường bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Những tuyến đường vành đai rộng mở, những khu đô thị mới khang trang, bề thế, hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ…, trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của cả nước đang khoác lên mình diện mạo mới đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Bài 2: Những khoảng lặng giữa đời thường

Bài 2: Những khoảng lặng giữa đời thường

17 Sep, 05:00 AM

Kinhtedothi - Trong nhịp sống gấp gáp, tiếng còi xe dồn dập, tiếng giục giã của công việc và guồng quay hội nhập toàn cầu, người Hà Nội hôm nay có lúc chợt giật mình khi thấy đâu đó giữa phường phố, những chuẩn mực ứng xử vốn từng được xem là thói đất, nết người Tràng An như bị mờ đi.

Đắm say mùa Thu Hà Nội

Đắm say mùa Thu Hà Nội

16 Sep, 09:25 AM

Người Hà Nội vẫn giữ thói quen giản dị mỗi độ thu về: ngồi cà phê vỉa hè, nhâm nhi xôi cốm, sấu chín, để khởi đầu ngày mới trọn vẹn.

Giao tiếp, ứng xử - Cốt cách người Hà Nội

Giao tiếp, ứng xử - Cốt cách người Hà Nội

16 Sep, 06:06 AM

Kinhtedothi - Chương trình số 06-CTr/TU giai đoạn 2020 - 2025 của Thành ủy Hà Nội đặt nhiệm vụ xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm, bên cạnh nhiệm vụ “phát triển văn hóa” và “nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Như vậy, yếu tố con người được Đảng bộ và chính quyền TP hết sức coi trọng, xác định là động lực cho sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ