Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chiến dịch săn lùng cá mập giết người hàng loạt ở Australia

KTĐT - Đầu tháng Chín vừa qua, một thanh niên là Kyle Burden, 21 tuổi, bị tấn công khi đang lướt ván ở địa điểm du lịch nổi tiếng tại Vịnh Bunker ở bang Tây Australia.
Nhà chức trách Australia ngày 23/10 đã bắt đầu chiến dịch săn lùng một con cá mập lớn, thủ phạm giết chết một thợ lặn nghiệp dư người Mỹ ở ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam nước này trước đó một ngày.

Nạn nhân là anh George Wainwright, 32 tuổi, đến từ bang Texas, đã bị một con cá mập trắng dài 3m tấn công dữ tợn trong lúc đang lặn một mình ở ngoài khơi đảo Rottnest, thuộc vùng duyên hải Perth, thủ phủ bang Tây Australia.

Hai người bạn của nạn nhân cho biết họ chứng kiến thảm kịch với sự kinh hoàng trong lúc thi thể của Wainwright nổi lên gần chiếc thuyền của họ chỉ giây lát sau khi thấy một luồng bong bóng nước sủi tăm trên mặt biển. Cảnh sát cho biết nạn nhân Wainwright trước đó đã ở Australia nhiều tháng với thị thực nhập cảnh làm việc.

Ngay lập tức, Bộ trưởng Ngư nghiệp Australia Norman Moore đã hạ lệnh săn bắt và hạ sát bất cứ cá mập nào bị coi là đe dọa đến tính mạng con người. Nhà chức trách địa phương đã hạ lệnh đóng cửa tất cả các bãi biển trong khu vực.

Đây là vụ cá mập giết người lần thứ ba tại vùng biển này chỉ trong vòng hai tháng qua. Trước đó hai tuần, ông Bryn Martin, 64 tuổi, đã bị một con cá mập trắng lớn với kích cỡ tương tự tha đi mất dạng ở vùng biển ngoài khơi Cottesloe, cách đảo Rottnest 18km về phía Đông. Áo bơi của ông được tìm thấy ở dưới đáy biển với những dấu vết của một vụ tấn công kinh hoàng do cá mập trắng gây ra.

Đầu tháng Chín vừa qua, một thanh niên là Kyle Burden, 21 tuổi, bị tấn công khi đang lướt ván ở địa điểm du lịch nổi tiếng tại Vịnh Bunker ở bang Tây Australia. Nửa thân dưới của nạn nhân bị xé tan và một lần nữa nhà chức trách tin rằng cá mập trắng khổng lồ là thủ phạm của vụ tấn công này.

Cá mập sinh sống phổ biến tại các vùng biển của Australia nhưng hiếm khi xảy ra các vụ cá mập tấn công gây chết người. Trong vòng 20 năm qua tính đến tháng 6/2009, theo số liệu thống kê chính thức tại Australia mới chỉ ghi nhận 24 vụ cá mập cắn chết người, trung bình là 1,2 vụ/năm.

Tuy nhiên, ba vụ cá mập tấn công liên tiếp vừa qua khiến dư luận Australia xôn xao và người ta liên tưởng tới bộ phim "Hàm cá mập" của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg sản xuất hồi năm 1975, khi ông mới 29 tuổi.
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ